02/12/2015 09:19 GMT+7

Hai học sinh Bình Phước đánh thầy giáo chảy máu đầu

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TT - Ngày 1-12, tin từ Công an thị trấn Tân Phú, H.Đồng Phú, Bình Phước, cho hay đã triệu tập hai học sinh để điều tra vụ tấn công gây trọng thương một giáo viên, xảy ra sáng 27-11 tại khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú.

Hai học sinh là Trần Công Chính Nghĩa (16 tuổi, lớp 11A1, ngụ ấp 9, xã Tân Lập) và Tôn Thất Danh (18 tuổi, học sinh lớp 11A2, ngụ ấp Minh Tân, xã Tân Tiến). Cả hai cùng ngụ huyện Đồng Phú và cùng là học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Phú.

Giáo viên bị tấn công là thầy Nguyễn Văn Tân (35 tuổi), dạy môn vật lý ở Trường THPT Đồng Phú.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Nghĩa và Danh khai nhận khoảng 6g30 ngày 27-11, cả hai đang ngồi ăn bánh mì ở ngã ba thuộc tổ 2, khu phố Tân Liên thì gặp thầy Nguyễn Văn Tân chạy xe máy ngang qua.

Thấy vậy, Nghĩa kêu lớn “Tân... Tân...”, thầy Tân quay lại tháo mũ bảo hiểm ra và hỏi Nghĩa cần gì. Nghĩa không trả lời mà cầm chiếc bánh mì đang ăn ném vào mặt thầy Tân rồi bỏ chạy. Thầy Tân đuổi theo, Nghĩa liền nhặt một cục gạch quay lại đập thẳng vào đầu thầy Tân.

Thấy Nghĩa đánh thầy Tân, Danh ở gần đó cũng nhặt một cục gạch hỗ trợ bạn, đập vào đầu thầy Tân khiến thầy đổ máu đầu và ngã gục, bất tỉnh tại chỗ. Sau đó hai đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo báo cáo của lãnh đạo Trường THPT Đồng Phú với Sở GD-ĐT Bình Phước, Nghĩa vốn có vấn đề về thần kinh. Trước đây, khi còn học tại Trường THPT Đồng Phú, Nghĩa từng gây gổ với một số người khi bị kích động. Cha mẹ Nghĩa từng đưa em đi bệnh viện điều trị nhưng vẫn chưa khỏi hẳn.

Nghĩa từng hành hung giáo viên Trường THPT Đồng Phú. Cách đây hơn một tháng, khi còn là học sinh Trường THPT Đồng Phú, Nghĩa bị thầy Đinh Kỳ Xa - giáo viên dạy văn - nhắc nhở về việc cạo trọc đầu lên lớp trông không đẹp. Ngay lập tức Nghĩa rút kích điện trong cặp ra lao lên bục giảng tấn công nhưng thầy Xa đã kịp thoát thân. Sau sự việc này, Nghĩa được gia đình chuyển sang Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Phú để tiếp tục học.

Cũng theo cơ quan công an, sau thời gian điều trị tại bệnh viện, thầy Tân đã xuất viện nhưng chưa thể đến trường dạy học.

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên