Chấm dứt giảng dạy giảng viên dùng bằng thạc sĩ giả

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TT - Liên quan đến giảng viên thỉnh giảng N.A.Đ. sử dụng bằng thạc sĩ và giấy công nhận bằng thạc sĩ giả (Tuổi Trẻ 9-2), trường ĐH Văn hóa TP.HCM đã chấm dứt ngay việc giảng dạy đối với giảng viên này.

Bằng thạc sĩ của ông Đ. được MIS xác nhận không phải do đơn vị này cấp - Ảnh: M.Giảng
Bằng thạc sĩ của ông Đ. được MIS xác nhận không phải do đơn vị này cấp - Ảnh: M.Giảng

TS Đỗ Ngọc Anh - hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM cho biết như trên.

Bà Anh cũng băn khoăn với trường hợp sử dụng bằng cấp và giấy tờ giả như vậy, ngoài việc trường ngừng giảng dạy thì ai sẽ xử lý tiếp theo hành vi này?

Cũng theo bà Anh, đối với giảng viên cơ hữu trường sẽ có quy trình thẩm định bằng cấp nghiêm ngặt hơn.

Riêng đối với giảng viên thỉnh giảng, trường yêu cầu phải có bằng thạc sĩ, có tập bài giảng và có giấy công nhận văn bằng của Bộ GD-ĐT cũng như đề xuất từ khoa.

Giảng viên này có nhiều tai tiếng trong quá trình giảng dạy và trường đã ngưng thỉnh giảng, yêu cầu bổ sung giấy công nhận văn bằng của bộ.

Sau khi giảng viên bổ sung, trường yêu cầu chỉ cho giảng dạy một lớp, sau đó lấy ý kiến phản hồi của sinh viên rồi từ đó mới quyết định thỉnh giảng tiếp hay không.

Khi mọi việc đang tiến hành thì Tuổi Trẻ đã xác minh giảng viên này sử dụng bằng thạc sĩ và giấy công nhận giả.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên