15/01/2015 09:18 GMT+7

​Đưa Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng toán về Bình Định

TR.ĐĂNG - X.NGUYÊN
TR.ĐĂNG - X.NGUYÊN

TT - Đây là chi nhánh thứ 2 của trung tâm sau khi đã mở tại Hà Nội (ngày 12-1) và dự kiến sẽ mở chi nhánh tại TP.HCM.

GS Ngô Bảo Châu và GS Trần Thanh Vân bàn bạc về tổ hợp không gian khoa học sắp được xây dựng trên diện tích 6ha ở Quy Nhơn - Ảnh: Trường Đăng

Ngày 14-1, GS Ngô Bảo Châu cùng một số giáo sư thuộc Viện Nghiên cứu cao cấp về toán (VIASM) đã về Bình Định khảo sát lập Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng toán trong lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân hàng (FMathLab), trong đó ưu tiên chọn ĐH Quy Nhơn làm chi nhánh. 

Đây là chi nhánh thứ 2 của trung tâm sau khi đã mở tại Hà Nội (ngày 12-1) và dự kiến sẽ mở chi nhánh tại TP.HCM.

FMathLab là trung tâm nghiên cứu các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai, phát triển công nghệ và công nghệ ứng dụng toán học trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân hàng nhằm dự báo những rủi ro, khủng hoảng về tài chính, kinh tế vĩ mô.

GS Ngô Bảo Châu cho biết chọn Quy Nhơn để lập một chi nhánh vì gần Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) do GS Trần Thanh Vân sáng lập. GS Vân đã mời GS Ngô Bảo Châu tham gia mở văn phòng nghiên cứu tại tổ hợp không gian khoa học thuộc ICISE ở Quy Nhơn.

TR.ĐĂNG - X.NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên