21/09/2004 09:18 GMT+7

Có cần phải phình ra?

NGUYỄN VĂN HÙNG
NGUYỄN VĂN HÙNG

TT - Mới đây, truyền hình VN đưa tin một tỉnh trung du phía Bắc đã “đi đầu” trong việc thành lập Sở Bưu chính - viễn thông (BC-VT). Về việc này, nhiều người cho rằng ngoại trừ Hà Nội, TP.HCM và một vài địa phương mà công nghệ thông tin đã và đang phát triển mạnh, còn phần lớn các tỉnh trong cả nước, nếu có Sở BC-VT thì cũng chỉ để quản lý “mỗi anh” bưu điện.

Thật ra, nhu cầu quản lý nhà nước về lĩnh vực BC-VT, công nghệ thông tin có thể giao bổ sung chức năng cho các sở chuyên ngành khác như công nghiệp, văn hóa - thông tin, khoa học - công nghệ... cũng được.

Nhưng đã được cấp trên bật đèn xanh thì cứ làm, hàng loạt tỉnh, thành trong nước đang rục rịch ra mắt Sở BC-VT, với “cái được” trước tiên là sẽ có thêm mấy “cái ghế” giám đốc và phó giám đốc sở, tức là cả nước phát sinh thêm mấy trăm chức danh lãnh đạo cấp sở!

Còn vì thêm 64 Sở BC-VT và mấy trăm chức danh lãnh đạo ấy mà lĩnh vực công tác này sẽ tiến nhanh, tiến mạnh, được quản lý tốt hơn, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế hay không lại là chuyện khác?

Thế là bộ máy quản lý nhà nước của chúng ta chẳng những không được tinh giản hơn như chủ trương của Đảng mà lại đang phình ra to hơn. Nhưng mức độ phình to của bộ máy chưa phải đã dừng ở đó. Một cuộc lập mới cơ quan cấp tỉnh khác với qui mô còn lớn hơn cũng đã bắt đầu diễn ra.

Đó là sự kiện chia tách, thành lập ba văn phòng HĐND, UBND, đoàn đại biểu Quốc hội (từ một cơ quan văn phòng chung có chức năng tham mưu và hậu cần chung cho cả ba cơ quan nói trên).

Tất nhiên, đã chia thành ba cơ quan thì đương nhiên lại phải có bấy nhiêu trụ sở làm việc, với đầy đủ vài trăm chức danh chánh, phó văn phòng cùng các ban bệ, cán bộ nhân viên, xe cộ phương tiện phục vụ...

Và, điều đáng nói là hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước sẽ được nâng lên đến mức nào thì chưa thấy, chưa rõ, nhưng với việc chia tách văn phòng rầm rộ này đương nhiên bộ máy quản lý nhà nước sẽ lại thêm khá nhiều con dấu và thủ tục, hao tốn thêm chi phí hành chính.

Vẫn biết, trong việc tổ chức bộ máy quản lý không cứng nhắc chỉ có giảm mà tùy hoàn cảnh, yêu cầu, có khi cũng cần phải tăng thêm đầu mối cơ quan. Nhưng thiết nghĩ việc lại phình bộ máy ra như nói trên là không phù hợp với chủ trương cải cách hành chính và thủ tục hành chính mà chúng ta đang phấn đấu.

Tuy các cấp thẩm quyền đã có nghị quyết, quyết định, chỉ đạo và cả hội nghị, hội thảo... nhưng là những công dân, chúng tôi cũng xin được kiến nghị: hãy xem xét lại chủ trương thành lập thêm các cơ quan trong bộ máy hành chính đang tiến hành trong cả nước.

NGUYỄN VĂN HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất