Mặt khác, vì phải nhập khẩu tới hơn 90% nhu cầu phân hóa học nên ngành nông nghiệp nước ta đã bị phụ thuộc khá chặt vào “sự nóng lạnh” của thị trường phân bón thế giới. Trong hoàn cảnh ấy, việc Nhà máy phân đạm Phú Mỹ với công nghệ hiện đại và công suất tới 1 triệu tấn sản phẩm/năm hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động là một niềm vui lớn, nhất là đối với bà con nông dân.
Thế nhưng mọi việc lại không diễn ra theo logic và đạo lý như vậy. Xung quanh sự kiện Nhà máy phân đạm Phú Mỹ đi vào hoạt động lại đang có chuyện ngược đời: trong khi bộ quản lý sản xuất hân hoan mừng đón sản phẩm đạm Phú Mỹ với mức giá thấp hơn sản phẩm nhập khẩu cùng loại 400 đồng/kg thì “ông bộ” quản lý lưu thông (và số ít cơ quan khác) lại đưa ra các lý lẽ để ngăn cản.
Lý do những người không muốn đạm Phú Mỹ được bán ra thị trường nội địa lúc này là nhà máy còn trong giai đoạn sản xuất thử, chưa biết chất lượng thế nào. Thậm chí có ý kiến cho rằng Nhà máy đạm Phú Mỹ “bán phá giá” và “dọa” sẽ ngưng hoạt động nhập khẩu phân bón!
Sản xuất trong nước bằng nguyên liệu tại chỗ lại tiêu thụ nội địa thì giá bán phải thấp hơn nhập khẩu là lẽ đương nhiên, đúng qui luật kinh tế và hợp lý kinh doanh, rất đáng hoan nghênh, khuyến khích chứ sao lại bị lên án, qui tội?
Mặt khác, cho dù có chạy hết công suất thì phân đạm Phú Mỹ cũng mới chỉ đáp ứng được khoảng 20%, đâu đã chiếm lĩnh áp đảo thị phần phân bón của các nhà nhập khẩu?
Phải chăng vì lợi ích cục bộ của một vài doanh nghiệp, người ta sẵn sàng bỏ qua lợi ích toàn cục của đất nước là phải tạo cơ hội cho sản xuất phân bón trong nước và đem lại lợi nhuận ngày càng nhiều cho nông dân?
Trong lúc các nhà nhập khẩu phân bón đang “làm mình làm mẩy” với nhà nước, các “ông bộ” còn đang “cãi nhau” thì đồng ruộng VN vẫn đang cần sự bảo đảm cân đối đủ, kịp thời với giá cả hợp lý phân bón cho sản xuất vụ hè thu và đông xuân sắp tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận