Như vậy, tính chất nghiêm trọng của tình hình đã được cấp thẩm quyền cao nhất khẳng định, chủ trương chỉ đạo của Chính phủ đã rõ và vấn đề mà các địa phương băn khoăn nhất là kinh phí thì cũng đã sẵn sàng.
Mặt khác, một khâu quan trọng nữa là giải pháp thông tin tuyên truyền (về tình hình, nguy cơ, tác hại và các biện pháp nghiệp vụ cụ thể) cho người dân cả nước cũng đã được kịp thời tăng cường, Chống dịch như cứu hỏa nhất là qua các phương tiện thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương. Tuy vậy, trong thực tế việc tổ chức bao vây, ngăn chặn dịch cúm gà, trong đó quan trọng trước mắt là tiêu hủy nhanh toàn bộ số gia cầm trong vùng dịch, vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, thậm chí ở không ít nơi có thể nói là rất trì trệ và xảy ra tình trạng tồn đọng, ách tắc.
Trong các nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ, trì trệ nói trên, phải chăng nổi cộm là sự thiếu tích cực vào cuộc của các cấp chính quyền cơ sở và ngành chức năng? Tại sao sau khi các vấn đề khó khăn về chủ trương, kinh phí, thông tin và giải pháp nghiệp vụ đã được giải tỏa thì người ta lại đưa ra khó khăn về nhân lực để biện minh cho sự chậm trễ thu gom, tiêu hủy vì chỉ dựa vào một mình lực lượng thú y? Thật ra ở nơi nào cũng có lực lượng thanh niên xung kích, học sinh - sinh viên tình nguyện, ngoài ra còn phải kể đến lực lượng các đơn vị quân đội, công an, dân quân tự vệ... thường gọi chung là lực lượng vũ trang, luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của chính quyền trong những tình huống khẩn cấp như thiên tai, dịch họa, chống dịch...
Dịch cúm gà vẫn đang lây lan rộng theo cấp số nhân, là hiểm họa không lường được với đất nước. Dư luận đòi hỏi các cấp chính quyền phải khẩn trương “xắn tay áo” vào cuộc, huy động mọi nguồn lực có thể để chống dịch, bảo đảm thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: chống dịch (cúm gà) phải như cứu hỏa!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận