11/03/2015 10:33 GMT+7

​Có bờ kè trăm tỉ, dân vẫn phải chạy trốn “hà bá”

THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN

TTO - Trong 2 ngày 10, 11-3 trên địa bàn xã An Hiệp, huyện Châu Thành (Đồng Tháp) đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ gia đình.

Hiện trường vụ sạt lở tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành-  Ảnh: Trường An
Hiện trường vụ sạt lở tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành - Ảnh: Trường An

Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 1 tỉ đồng.

Điểm sạt lở diễn ra tại chân mỏ hàn số 7 thuộc công trình bờ kè bảo vệ bờ sông Tiền với chiều dài hơn 150m, ăn sâu vào đất liền hơn 75m. Diện tích đất bị sạt lở khoảng 1,2ha.

Sạt lở diễn ra rất nhanh vào thời điểm sáng sớm khiến nhiều hộ gia đình không kịp di dời đồ đạc, tài sản đi nơi khác.

Ông Võ Văn Phước, chủ tịch UBND xã An Hiệp, cho biết ngay sau khi xảy ra sạt lở xã đã huy động trên 200 cán bộ, lực lượng công an, quân sự, dân quân tại địa phương tích cực hỗ trợ người dân khẩn trương di dời đồ đạc, gia súc ra khỏi vùng sạt lở.

Các lực lượng hỗ trợ dỡ bỏ nhà giúp dân
Các lực lượng hỗ trợ dỡ bỏ nhà giúp dân "chạy" sạt lở - Ảnh: Trường An

“Trước hết xã hỗ trợ cho mỗi gia đình bị thiệt hại 4 triệu đồng để ổn định cuộc sống. Sau khi thống kê mức độ thiệt hại cụ thể, xã sẽ tiến hành hỗ trợ thêm cho người dân”, ông Phước cho biết.

Công trình bờ kè bảo vệ bờ sông Tiền thuộc xã An Hiệp, huyện Châu Thành có tổng chiều dài 4.500m, gồm 7 mỏ hàn và hơn 1.400m kè bờ, vốn đầu tư hơn 250 tỉ đồng. Tuy nhiên khoảng 2 năm nay, liên tiếp nhiều đoạn bờ kè bị sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

THÀNH NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên