19/12/2014 09:50 GMT+7

Núi lửa phun, Indonesia đóng cửa sân bay

T.VY
T.VY

TTO - Sáng nay 19-12, Indonesia đã đóng cửa sân bay ở tỉnh Bắc Maluku đồng thời cảnh báo các máy bay tránh xa khu vực núi lửa Gamalama sau khi ngọn núi bất ngờ phun trào tối qua.

Núi lửa Gamalama trong một lần phun trào - Ảnh: zmescience.com

Ông J.A. Barata, người phát ngôn Bộ Giao thông Indonesia, cho biết sân bay Sultan Babullah đóng cửa từ sáng nay 9-12, trong khi cảnh báo dành cho các máy bay sẽ được áp dụng đến 24g cùng ngày.

Ông cũng cho biết thêm sau thời điểm này, nhà chức trách sẽ xem xét gia hạn các biện pháp trên để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay và hành khách.

Theo Tân Hoa Xã, núi lửa Gamalama đột ngột "thức tỉnh" và phun trào dữ dội đêm18-12, với cột tro nóng cao đến 2km kèm những tiếng nổ ầm ầm. 

Cơ quan núi lửa Indonesia nhanh chóng ban bố vùng sơ tán 3,5km tính từ miệng núi lửa. Hiện cơ quan này đang theo dõi sát sao tình hình tại núi lửa.

Năm 2011, ít nhất 6 người thiệt mạng trong một đợt phun trào của núi lửa Gamalama.

Trưa 19-12, một quan chức Indonesia xác nhận 1 người mất tích và 9 người khác bị thương trong đợt phun trào đêm 18-12 của núi lửa Gamalama ở tỉnh Bắc Malukua.

Ông Sutopo Nugroho Purno - phát ngôn viên Cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia, cho Tân Hoa xã biết trong số 9 người bị thương, 4 người bị thương khá nặng, tất cả đều chịu ảnh hưởng trực tiếp của núi lửa phun. Những người còn lại bị thương khi đang chạy trốn. 

Ông cũng cho hay tất cả nạn nhân là người leo núi. 

Do ảnh hưởng của núi lửa phun, nhà chức trách Indonesia đã cho đóng cửa sân bay Sultan Babullah đồng thời cảnh báo các máy bay tránh xa khu vực để đảm bảo an toàn.

Trưa nay, nhà chức trách đã gia hạn đóng cửa sân bay đến 7g sáng mai 20-12 và có thể sẽ còn gia hạn thêm.

 

T.VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên