01/09/2015 10:30 GMT+7

Chợ Bộng tại Hà Tĩnh cháy tan tành trong đêm

THANH TRÚC - N.V.HẢI
THANH TRÚC - N.V.HẢI

TTO - Khoảng 21g đêm 31-8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bộng, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, hàng trăm tiểu thương nhao nhác chạy “cứu” hàng trong đêm.

Chợ Bộng bị cháy trong đêm 31-8 - Ảnh: người dân cung cấp

Ngay đầu giờ sáng 1-9, ông Trịnh Văn Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang đã chủ trì cuộc họp khẩn với các ban ngành của huyện Vũ Quang và xã Đức Bồng để bàn việc khắc phục sự cố.

Theo các nhân chứng, lửa xuất phát từ khu vực trung tâm đình chợ (đình rộng 320m2) rồi cháy lan sang 28 kiốt khác.

Thống kê bước đầu, 42 tiểu thương bị ảnh hưởng trực tiếp với tổng số tiền thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng (hộ thiệt hại nặng nhất là 300 triệu đồng), trong đó có nhiều hàng hóa bà con mới nhập về phục vụ năm học mới và trung thu.

Mặc dù người dân đã cố gắng dập lửa bằng nước và các phương tiện có sẵn, nhưng lửa to cộng thêm hàng hóa dễ cháy nên đã không cứu được. Chỉ những hộ kinh doanh mặt ngoài kịp cứu hàng, gửi nhờ sang nhà dân gần đó. 

Ngay khi nhận tin báo, lãnh đạo UBND huyện Vũ Quang đã xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo lực lượng địa phương dập lửa và đề nghị tỉnh đưa lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp từ TP Hà Tĩnh lên hỗ trợ. Sau gần 2 giờ, vụ hỏa hoạn tại chợ Bộng được không chế.

Theo UBND huyện Vũ Quang, chợ Bộng thuộc xã Đức Bồng có từ lâu đời, được xây dựng khang trang từ năm 1999, đưa vào sử dụng từ năm 2000. Đến tháng 10-2014, chợ Bộng được chuyển giao cho hợp tác xã quản lý.

Chợ Bộng là trung tâm thương mại lớn nhất khu vực với hàng trăm hộ kinh doanh, buôn bán, phục vụ cho nhân dân một số xã vùng thượng Đức Thọ và vùng hạ Vũ Quang.

Hiện trường vụ cháy chợ Bộng đêm 31-8
Cảnh tan hoang sau vụ cháy
Bà Lê Thị Hạnh, chủ kiốt kinh doanh tại chợ Bộng đang gom những hàng còn sót lại - Ảnh: Thanh Trúc

Cháy hàng ngàn m2 kho xưởng tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc

Khoảng 6g30 sáng 1-9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho xưởng Công ty TNHH Ming Shyang nằm trên đường 2B, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM.

Lực lượng chức năng phun nước vào bên trong đám cháy - Ảnh: Đại Việt

Theo nhiều bảo vệ làm việc tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khói lửa bùng phát dữ dội bên trong kho chứa hàng của công ty Ming Shyang, cột khói bốc cao khoảng hơn 50m.

Mọi người trong khu công nghiệp hô hoán nhau dập lửa nhưng kho bị khóa chặt nên việc chữa cháy tại chỗ thất bại. Nhiều tiếng nổ lớn phát ra sau đó.

Lực lượng chữa cháy tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc đã điều động 4 xe chữa cháy dập lửa nhưng bất thành do đám cháy quá lớn.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã huy động hàng chục xe chữa cháy của Q.Bình Tân, Q.11, Q.12, Q.Tân Phú, huyện Bình Chánh cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến dập lửa.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã phá cửa và các bức tường bêtông để phun nước vào bên trong.

Tại hiện trường, đường 2B bị phong tỏa 200m. Khoảng hơn 1.000m2 kho xưởng bị thiêu rụi, nhiều hàng hóa bên trong bị hư hỏng, cháy khét. Rất đông công nhân đến giờ làm việc vẫn đứng bên ngoài chờ lực lượng chức năng xử lý vụ việc.

Đến 8g30 cùng ngày, việc chữa cháy vẫn tiếp tục tiến hành.

Được biết, công ty TNHH Ming Shyang là công ty chuyên sản xuất chỉ may và chỉ thêu.

ĐẠI VIỆT

THANH TRÚC - N.V.HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên