18/07/2017 14:24 GMT+7

Cán bộ chở phó chủ tịch quận Thanh Xuân tự nguyện nộp phạt

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Bà Huỳnh Thị Dung, giám đốc Trung tâm dân số và kế hoạch hóa gia đình quận Thanh Xuân, người lái xe chở phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Mai Trang, đã tự nguyện đi nộp phạt vì hành vi đậu xe sai quy định.

Phía trước quán cà phê, hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: TRINH PHÚC

Phó bí thư thường trực Quận ủy quận Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến vừa xác nhận nữ cán bộ lái xe chở bà Lê Mai Trang - phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội có hành vi đậu xe sai quy định đã tự giác đi nộp phạt hành chính cho vi phạm này.

Ngay sau sự việc xảy ra, Quận ủy đã yêu cầu Công an quận Thanh Xuân xử lý vi phạm đối với bà Dung. Tuy nhiên, bà Dung đã có văn bản xin tự đi nộp phạt.

Ông Tiến cũng khẳng định hành vi đậu xe ở vị trí ngã ba đường Nguyễn Quý Đức (P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân) là sai quy định.

Liên quan tới thông tin bà Lê Mai Trang cho rằng bản thân bị nhiều số máy lạ nhắn tin đe dọa, xúc phạm, ông Tiến cho biết lãnh đạo quận đang giao các cơ quan chức năng xác minh.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, UBND quận Thanh Xuân đã có văn bản báo cáo Thành ủy Hà Nội về sự việc trên. Trong văn bản, quận đề cập hai nội dung chính.

Thứ nhất khẳng định chiếc xe chở bà Lê Mai Trang đi ăn trưa đỗ sai quy định. Thứ hai, quận khẳng định không có chuyện bà Trang gọi chủ tịch phường, trưởng Công an phường ra trông xe để đi ăn bún như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Thông tin về vụ việc, một nguồn tin từ Thành ủy Hà Nội cho biết đang chờ xem xét báo cáo của quận Thanh Xuân. Trước mắt, “cả hai phía (bên bị nhắc nhở và bên nhắc nhở - PV) đều phải rút kinh nghiệm về vụ việc” - nguồn tin nói.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền video clip ghi lại vụ việc trưa 7-7, hai người phụ nữ được cho là đậu xe sai quy định trên phố Nguyễn Quý Đức (Q.Thanh Xuân).

Sau đó hai người phụ nữ có tranh luận với một số người dân sống cạnh đó. Không lâu sau thì có cán bộ UBND và công an phường xuất hiện để “giải cứu”.

Một trong hai người phụ nữ đó được xác định là bà Lê Mai Trang - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân.

Bà Trang phủ nhận việc mình “gọi cán bộ ra trông xe để ăn bún” như thông tin lan truyền trên mạng xã hội trước đó.

Bà Trang nói bà có gọi điện thoại cho bà Ngô Mỹ Linh, phó chủ tịch phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân) để xác minh tuyến đường đó có được đậu xe hay không.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên