01/04/2017 17:29 GMT+7

Tạm giữ 2 nghi phạm đe doạ Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Bước đầu, tại cơ quan điều tra cả 2 nghi phạm thừa nhận có hành vi nhắn tin đe doạ ông Nguyễn Tử Quỳnh, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 1-4, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự, tổ chức khám xét hai nghi phạm có hành vi nhắn tin đe doạ chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Danh tính của 2 nghi phạm bị tạm giữ được xác định một người có tên là P. trú tại Hà Nội, một người tên là T. trú tại Bắc Ninh.

Bước đầu tại cơ quan công an hai nghi phạm này thừa nhận hành vi nhắn tin vào số điện thoại của ông Nguyễn Tử Quỳnh, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đe doạ với nội dung: "Để yên cho người khác làm ăn". Hành vi đe doạ được các nghi phạm thực hiện từ trước Tết Nguyên đán.

Ngoài ông Quỳnh, nhiều lãnh đạo, cán bộ khác của UBND tỉnh Bắc Ninh cũng nhận được tin nhắn đe doạ vì kiên quyết đề nghị dừng dự án khơi thông luồng lạch khai thác sản phẩm tận thu trên sông Cầu.

Xác nhận với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cho biết đã nhận được báo cáo của Công an tỉnh Bắc Ninh về việc tạm giữ 2 nghi phạm trên.

"Ban đầu xác định hành vi của 2 nghi phạm này liên quan đến việc tranh giành bến bãi trong khai thác cát", vị lãnh đạo này nói.

Lãnh đạo Tổng cục cảnh sát cho biết thêm cơ quan công an xác định còn một số đối tượng khác liên quan nên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh có đơn "kêu cứu" gửi Thủ tướng chính phủ đề nghị dừng dự án khơi thông luồng lạch kết hợp khai thách cát tận thu trên Sông Cầu do Cục đường thuỷ nội địa, Bộ GTVT làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Bắc Ninh kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra các cá nhân từ trung ương đến địa phương đứng sau bảo kê, đe doạ cán bộ chuyên môn, lãnh đạo sở ngành, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên