02/02/2017 21:34 GMT+7

Tối mùng 6, cả TP.HCM mưa dầm như giữa mùa mưa

Q.KHẢI
Q.KHẢI

TTO - Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, đến 21h tối mùng 6 (2-2), nhiều nơi ở TP.HCM trời vẫn mưa dầm như một đêm giữa mùa mưa. Và lượng mưa được coi là 'khủng'. Tết nhưng nhiều nơi đã ngập...

Đường Nguyễn Văn Trỗi hướng về trung tâm TP.HCM trong mưa đêm lúc 21h tối mùng 6 tết Đinh Dậu (2-2). Hàng đèn trang trí giữa tim đường đã tắt có lẽ để an toàn trong mưa - Ảnh: M.D

Lượng mưa lớn nhất tới thời điểm này tại khu vực quận 8 đã vượt trên 110mm, quận 7 là 76mm, quận 12 là 43mm, quận Bình Tân là 78,5mm…

Lượng mưa như vậy là trận mưa trái mùa “khủng” nhất và là hiện tượng thời tiết khá bất thường kể từ đầu mùa khô (trước đó, ngày 28 tháng Chạp mưa trái mùa diện rộng và lượng lớn đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động mua bán hoa kiểng người dân dịp tết Đinh Dậu 2017).

Trong khi đó, tại một số trạm đo mưa của Công ty TNHH một thành viên thoát nước đô thị TP.HCM  cho thấy mưa đã vượt qua con số 100mm như trạm Phan Văn Khỏe (quận 6) là 109mm.

Mưa lớn trải đều trên nhiều khu vực đã làm phát sinh 20 điểm ngập nước như: An Dương Vương, Hồ Học Lãm, vòng xoay An Lạc (Bình Tân), Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh), Huỳnh Tấn Phát (Q.7), xa lộ Hà Nội (đoạn dưới chân cầu Rạch Chiếc)…

Ảnh chụp tại ngã tư đường Nguyễn Thái Học và Phạm Ngũ Lão Q1 TP.HCM
Ảnh chụp tại ngã tư Nguyễn Thái Học - Phạm Ngũ Lão, Q1, TP.HCM lúc 16h30 chiều 2-2 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Q.KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: mưa mưa lớn