28/12/2016 12:25 GMT+7

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ

 H.T.DŨNG - B.LIÊN
H.T.DŨNG - B.LIÊN

TTO - Đoàn công tác của UBKT Trung ương đã công bố quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm của ông Nguyễn Phong Quang và Nguyễn Quốc Việt trong việc bổ nhiệm cán bộ, trong đó có trường hợp bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng.

Ong Viet va Quang.jpg, Ong Viet va Quang 1.jpg: Ông Nguyễn Quốc Việt (trái) và ông Nguyễn Phong Quang trong cuộc trao đổi với báo chí chiều 9 – 12. Ảnh: Chí Quốc
Ông Nguyễn Quốc Việt (trái) và ông Nguyễn Phong Quang trong cuộc trao đổi với báo chí ngày 9-12 trước đó - Ảnh: Chí Quốc

Khoảng 10g sáng nay 28-12 tại trụ sở Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, đoàn công tác của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương do ông Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, phó chủ nhiệm UBKT Trung ương dẫn đầu đã công bố quyết định kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong công tác cán bộ đối với hai ông Nguyễn Phong Quang - nguyên phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ và ông Nguyễn Quốc Việt - Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo Tây Nam bộ.

Dự buổi công bố có lãnh đạo thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ và các ông Quang và ông Việt.

Buổi công bố kết thúc vào lúc 11g15 phút cùng ngày.

“Việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm của ông Quang và ông Việt do liên quan đến công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ tại Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ trong thời gian qua. Trong đó có vụ tuyển dụng, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng (26 tuổi, quê ở Bắc Ninh) giữ chức phó vụ trưởng vụ Kinh tế mà báo chí phản ánh rất kỳ lạ”, một lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tham dự buổi họp cho hay.

Theo đó, trong các năm 2014, 2015 và 3 tháng đầu năm 2016, trước khi ông Nguyễn Phong Quang nghỉ hưu (tháng 5-2016), ông Quang và ông Nguyễn Quốc Việt - Bí thư Đảng uỷ, phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đã bổ nhiệm một số cán bộ của Ban này không đúng qui định.

Điển hình là việc tuyển dụng, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng giữ chức phó vụ trưởng vụ Kinh tế sau đó cho đi du học Nhật Bản mà không làm việc tại cơ quan này.

Hồ sơ, thủ tục tuyển dụng, bổ nhiệm và việc điều chuyển công tác của ông Hoàng từ Ban chỉ đạo Tây Nam bộ về giữ chức phó giám đốc Trung tâm hội chợ triển lãm và thương mại Cần Thơ cũng bị phát hiện nhiều khuất tất, mập mờ.

Cụ thể, ngày 4-6-2014 ông Vũ Minh Hoàng được Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ Nguyễn Thanh Hải ký quyết định nhận vào làm việc không qua thi tuyển.

Đến ngày 15-1-2016, ông Hoàng nhanh chóng được ông Nguyễn Quốc Việt ký quyết định bổ nhiệm làm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế.

Ngay sau ký quyết định bổ nhiệm vụ phó được 32 ngày, chính ông Việt lại ký tiếp quyết định cho ông Hoàng chuyển công tác về UBND TP. Cần Thơ.

Tiếp theo, ông Hoàng được chủ tịch UBND TP. Cần Thơ ký quyết định bổ nhiệm làm Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ. 

Trụ sở Ban chỉ đạo Tây Nam bộ - Ảnh: Chí Quốc
Trụ sở Ban chỉ đạo Tây Nam bộ - Ảnh: Chí Quốc

Sau khi việc bổ nhiệm kỳ lạ này được nhiều cơ quan báo chí phản ánh, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng kiêm trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ Vương Đình Huệ, thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đã thành lập tổ kiểm tra rà soát công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ tại cơ quan này. 

Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết, tổ công tác đã hoàn tất báo cáo kiểm tra, rà soát bước đầu khoảng 20 trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm tại cơ quan này và  thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ cũng đã báo cáo gửi phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

H.T.DŨNG - B.LIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên