21/12/2016 17:16 GMT+7

2 cán bộ trung tâm trẻ mồ côi tuồn sữa hết hạn ra ngoài

H.M
H.M

TTO - Ngày 21-12, ông Hồ Văn Lộc, phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai, cho biết sở đang yêu cầu 2 cán bộ Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật tỉnh kiểm điểm để xem xét xử lý kỷ luật về một số dấu hiệu sai phạm.

2 cán bộ đó là bà Võ Thị Tuyết Hồng (phó giám đốc trung tâm) và bà Trần Thị Thủy (thủ kho).

Theo ông Lộc, sau khi sở tiếp nhận đơn thư tố cáo, thanh tra sở vào xác minh ban đầu cho thấy các mạnh thường quân cung cấp sữa cho trẻ mồ côi, khuyết tật nhưng trung tâm dùng không hết, dẫn đến sữa quá hạn sử dụng.

Sau đó, hội đồng lập biên bản kiểm đếm ghi nhận có tổng cộng 27 thùng sữa quá hạn buộc phải tiêu hủy đúng quy định.

Tuy nhiên, bà Hồng dùng ôtô chở sữa quá hạn đưa ra bên ngoài, thực hiện không đúng chức năng lãnh đạo.

Ông Lộc nói: “Việc làm như đã sai quy trình tiêu hủy bắt buộc. Do đó sở đang yêu cầu các cán bộ liên quan kiểm điểm đầy đủ để xử lý nghiêm vụ việc”.

H.M
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên