16/10/2016 19:50 GMT+7

Bé trai 8 tuổi bị nước mưa cuốn xuống cống

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Cơn mưa lớn chiều 16-10 tại Bình Dương làm nhiều tuyến đường ngập nặng, một bé trai 8 tuổi bị nước cuốn xuống cống chưa tìm thấy được.

Hiện trường hàng trăm người tìm kiếm bé 8 tuổi ở Dĩ An tối 16-10 - Ảnh: BÁ SƠN.
Hiện trường hàng trăm người tìm kiếm bé 8 tuổi ở Dĩ An tối 16-10 - Ảnh: BÁ SƠN.

Tới 20g ngày 16-10, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn Bình Dương và hàng trăm người dân vẫn đang tìm kiếm tại khu vực miệng cống trên đường số 4, trung tâm hành chính Dĩ An.

Nạn nhân được xác định là em Hoàng Xuân Hiếu, 8 tuổi, ngụ P.Dĩ An.

Theo người nhà nạn nhân cho biết khoảng 14g cùng ngày, bé ra ngoài chơi, do trời mưa lớn nên bất ngờ bé bị nước cuốn trôi xuống miệng cống.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Thành Nhơn - Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thị xã Dĩ An - cho biết do khu vực tìm kiếm rộng lớn nên lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khoanh vùng để tìm kiếm. Lãnh đạo UBND thị xã Dĩ An cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo tìm kiếm.

Theo ghi nhận tại hiện trường, khu vực bé trai bị nước cuốn là một hố ga thoát nước. Hố ga này có nắp đậy bằng bê-tông nhưng thành bên cạnh để thoát nước không có vỉ sắt mà mở rộng miệng khoảng 30cm.

Phía dưới hố ga là đường ống cống rất lớn, rộng khoảng 1m. Mọi người nhận định nạn nhân có thể bị cuốn theo đường ống này xuống dưới hạ nguồn nên công tác tìm kiếm đã di chuyển xuống phía dưới hạ nguồn để dăng lưới vớt nạn nhân.

Mẹ nạn nhân cầu nguyện mong tin con - Ảnh: Xuân An

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết thời gian xảy ra vụ việc, có khoảng 4 em bé từ 8-10 tuổi chơi tại hiện trường. Khi xảy ra vụ tai nạn thì người dân kéo được 3 bé khỏi dòng nước. Riêng bé Hoàng Xuân Hiếu 8 tuổi bị nước cuốn không cứu kịp.

* Theo ghi nhận tối 16-10, trận mưa lớn tại Bình Dương khiến hàng loạt tuyến đường huyết mạch bị kẹt xe. Tại khu vực quốc lộ 13, đoạn qua P.An Phú, thị xã Thuận An, các xe di chuyển rất khó khăn do khu vực này đang thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải nên một bên đường bị rào chắn.

Tại đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khu vực vòng xoay An Phú, hàng ngàn ôtô bị kẹt hướng từ TP.Thủ Dầu Một về thị xã Dĩ An. Công an cho người phân luồng giao thông nhưng nhiều phương tiện phải mất gần 1 tiếng mới ra khỏi khu vực kẹt xe. 

Lực lượng chức năng giăng lưới tại khu vực cống nước ngăn nạn nhân trôi - Ảnh: Xuân An

 

Trong vòng 3 năm qua, có 4 trường hợp người dân bị nước mưa cuốn xuống cống tại Bình Dương. Gần nhất, ngày 4-10, một phụ nữ cũng bị nước cuốn xuống cống tại khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Thủ Dầu Một nhưng rất may được hai thợ hồ cứu sống.

Vào tháng 9-2014, hai bé trai tại thị xã Tân Uyên và thị xã Thuận An cũng bị nước cuốn xuống cống thiệt mạng. Trong đó, bé trai La Văn Tỷ bị nước cuốn xuống miệng hố trên đường 22-12, thuộc thị xã Thuận An tới mấy ngày sau mới tìm được thi thể.

 

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên