01/07/2016 13:20 GMT+7

Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh Kiên Giang tái đắc cử

N.TRIỀU
N.TRIỀU

TTO - Sáng 1-7, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

  Bà Đặng Tuyết Em - chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang - Ảnh: N.TRIỀU

Theo kế quả bầu cử công bố tại kỳ họp, số lượng đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang được ấn định 65 người, tuy nhiên do có một ứng cử viên bị hủy tư cách đại biểu (do ứng cử ba cấp) nên số đại biểu trúng cử khóa này là 64 người.

Trong đó, 20 đại biểu có trình độ trên đại học (chiếm 31,25%), 4 đại biểu có trình độ trung cấp (4,69%), còn lại đều có trình độ đại học, cao đẳng.

Về cơ cấu, có 7 đại biểu là người dân tộc thiểu số (10,94%), 20 đại biểu nữ (31,25%), 9 đại biểu ngoài Đảng (14,06%) và 4 đại biểu là chức sắc tôn giáo (6,25%)…

Bà Đặng Tuyết Em - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang khóa VIII - được kỳ họp bầu làm chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hai phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa mới là ông Nguyễn Hoàng Thăng (tái cử) và bà Lưu Thị Ngọc Sương - ủy viên thường trực HĐND tỉnh khóa VIII.

Ông Phạm Vũ Hồng - chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - Ảnh: N.TRỀU

Kỳ họp cũng đã bầu ông Phạm Vũ Hồng - chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - tiếp tục giữ chức chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ba phó chủ tịch UBND tỉnh gồm ông Mai Văn Huỳnh (tái cử), ông Mai Anh Nhịn (tái cử) và bà Lê Thị Minh Phụng - giám đốc Sở Tài chính.

 

N.TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên