28/06/2016 14:32 GMT+7

100% đại biểu bầu ông Nguyễn Thành Phong là chủ tịch UBND TP.HCM

MAI HƯƠNG - MAI HOA
MAI HƯƠNG - MAI HOA

TTO - 100% đại biểu có mặt (102 đại biểu) đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP khóa IX chiều 28-6.

Ông Nguyễn Thành Phong phát biểu sau khi tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Nếu tính tỷ lệ trên tổng số đại biểu HĐND (105 đại biểu), ông Phong giành được 97,14% phiếu bầu.

Ông Nguyễn Thành Phong sinh năm 1962, quê Bến Tre. Ông từng được biết đến là một thủ lĩnh của thanh niên với cương vị Bí thư Thành Đoàn TP.HCM và Bí thư thường trực trung ương Đoàn.

Năm 1995, ông Nguyễn Thành Phong được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM.

Năm 1996 ông được bầu làm Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM, rồi Bí Thư Thành Đoàn TP.HCM vào năm 1999.

Đến năm 2002 ông Nguyễn Thành Phong rời TP.HCM ra Hà Nội làm bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Năm 2005, ông giữ chức Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đầu năm 2007, ông lại trở về TP.HCM với cương vị Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 2.

Năm 2009, ông được trung ương điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Năm 2010, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Tại Đại hội đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI năm 2011, ông được bầu làm ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng.

Tháng 3-2015, ông được Trung ương điều động trở lại TP.HCM giữ cương vị Phó bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Tại đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM khóa 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Phó bí thư Thành ủy TP.HCM.

HĐND TP.HCM cũng bầu 5 phó chủ tịch UBND TP và 22 thành viên UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: ông Lê Văn Khoa, sinh năm 1961, quê Quảng Nam, cử nhân luật, cử nhân hành chính, cử nhân lý luận chính trị.

Ông Khoa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP khi đang giữ chức giám đốc Sở Công Thương, Ủy viên ban thường vụ Thành ủy. 

Ông Khoa về Sở Công Thương vào 8-2010 ở vị trí Phó giám đốc. Trước đó, ông là chủ tịch UBND quận 5. Ông Khoa được bầu với tỷ lệ 94,28% phiếu (99 phiếu/tổng số 105 đại biểu).

Ông Lê Thanh Liêm, sinh năm 1963, quê Bến Tre, thạc sĩ kinh tế, kỹ sư khai thác thủy sản, cử nhân chính trị, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy.

Ông Liêm từng có thời gian là Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP. Từ tháng 11-2013 đến nay, ông Liêm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Ông Liêm được bầu với tỉ lệ 94,28% (99 phiếu/tổng số 105 đại biểu).

Ông Huỳnh Cách Mạng, sinh năm 1965, quê Bình Định, thạc sĩ hành chính, kỹ sư kinh tế công nghiệp, cử nhân chính trị.

Ông Huỳnh Cách Mạng là thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP khóa VIII. Trước đó, ông là Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Ông từng trải qua các chức vụ: Bí thư Quận ủy Tân Phú, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ. Ông được bầu với tỉ lệ 88,57% (93 phiếu/tổng số 105 đại biểu).

Bà Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1966, quê Hải Phòng, cử nhân kinh tế, cử nhân chính trị. Bà Thu từng là Bí thư kiêm chủ tịch UBND huyện Nhà Bè trong thời gian từ 2009-2013. Sau đó, bà giữ chức Chủ tịch Liên đoàn lao động TP.HCM. Từ tháng 12-2015, bà công tác tại UBND TP, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Bà Thu được bầu với tỉ lệ 87,61% (92 phiếu/tổng số 105 đại biểu).

Ông Trần Vĩnh Tuyến, sinh năm 1965, quê Quảng Bình, thạc sĩ Chính trị học, cử nhân Luật, cử nhân chính trị.

Ông Trần Vĩnh Tuyến có thời gian dài công tác và trưởng thành từ công tác Đoàn tại TP.HCM trước khi được bầu vào các chức vụ quan trọng trong cơ quan Đảng và chính quyền tại TP.HCM.

Ông từng là Chủ tịch UBND Q.1, sau đó là Bí thư Quận ủy Q.1. Tháng 3-2014, ông được phân công giữ chức vụ Chánh văn phòng Thành ủy. Tháng 10-2015, tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020, ông được bầu là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Tháng 4-2016, ông được bầu giứ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đến nay. Ông Tuyến được bầu với tỉ lệ 92,38% (97 phiếu/tổng số 105 đại biểu).

22 thành viên UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 gồm:

1. Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ

2. Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp

3. Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư

4. Phan Thị Thắng, Giám đốc Sở Tài chính

5. Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công thương

6. Nguyễn Phước Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

7. Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

8. Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng

9. Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường

10. Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở Thông tin truyền thông

11. Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động thương binh xã hội

12. Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ

13. Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo

14. Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế

15. Nguyễn Long Tuyền, Chánh Thanh tra TP

16. Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TP

17. Ngô Văn Triển, Trưởng ban Dân tộc TP

18. Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc

19. Phan Nguyễn Như Khuê, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao

20. Văn Thị Bạch Tuyết, Giám đốc sở Du lịch

21. Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP.HCM

22. Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.

MAI HƯƠNG - MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên