08/06/2016 11:14 GMT+7

Bí thư Đinh La Thăng đề nghị “sinh hoạt Đảng online”

VIỄN SỰ - TRẦN KIM ANH
VIỄN SỰ - TRẦN KIM ANH

TTO - Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đưa đề nghị này sau khi huyện ủy Nhà Bè báo cáo tình trạng bỏ sinh hoạt Đảng, xin ra khỏi Đảng có dấu hiệu tăng cao tại huyện này.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng nêu vấn đề sinh hoạt Đảng qua mạng trong buổi làm việc với huyện Nhà Bè - Ảnh: THUẬN THẮNG
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng nêu vấn đề sinh hoạt Đảng qua mạng trong buổi làm việc với huyện Nhà Bè - Ảnh: THUẬN THẮNG

Sáng 8-6, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã có buổi làm việc tại huyện Nhà Bè.

Báo cáo tại buổi làm việc này, trưởng ban tổ chức huyện ủy Nguyễn Văn Lộm cho biết thời gian qua đã có 17 đảng viên tại Nhà Bè ra khỏi Đảng do bỏ sinh hoạt Đảng và xin ra khỏi Đảng.

Huyện ủy Nhà Bè đã tổ chức khảo sát và thấy rằng nguyên nhân từ công tác quản lý đảng viên chưa chặt. Trong đó có việc nhiều đảng viên đi làm ăn xa, không có tổ chức Đảng để sinh hoạt.

Một số đảng viên trẻ, mới kết nạp nhận thức chính trị chưa cao, một số đảng viên ra khỏi Đảng do kết hôn và xuất cảnh ra nước ngoài.

Ông Nguyễn Văn Lộm cũng thẳng thắn nội dung sinh hoạt chi bộ chưa tạo được sự thoải mái để đảng viên tham gia. Sinh hoạt chi bộ nhiều nơi mang tính độc diễn, bí thư làm từ đầu chí đuôi, đảng viên không tham gia được.

“Tài liệu thì quá nhiều, đọc cả tiếng mới hết, nhưng nội dung ít quan tâm đến cuộc sống, một số chi bộ đảng chưa tập trung vào những vấn đề bức xúc đảng viên quan tâm, nghị quyết ra chung chung...” - ông Nguyễn Văn Lộm nói.

Trước thực tế này, Bí thư Đinh La Thăng đã yêu cầu huyện ủy Nhà Bè phải phân tích rõ nguyên nhân đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, xin ra khỏi Đảng và đưa ra hướng xử lý.

Bí thư Thành ủy cho rằng hoàn toàn có thể đề xuất sinh hoạt chi bộ qua mạng. Khi đó, đảng viên có thể nhận tài liệu, gửi ý kiến qua mạng về cho chi bộ.

“Đảng viên thì cũng phải đi làm ăn, nuôi sống gia đình. Họ đi làm ăn xa, lâu ngày mới về không sinh hoạt được thì chúng ta phải có cách để tạo điều kiện cho những đảng viên đó tham gia sinh hoạt Đảng” - Bí thư Đinh La Thăng nói.

Bí thư Thành ủy đã yêu cầu Trưởng ban tổ chức Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp xem xét vấn đề sinh hoạt Đảng qua mạng. Làm báo cáo, xin phép Thành ủy TP.HCM, Bộ Chính trị hoặc Ban chấp hành trung ương việc áp dụng hình thức sinh hoạt Đảng qua mạng.

VIỄN SỰ - TRẦN KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên