26/05/2016 08:00 GMT+7

Áp thấp gây mưa diện rộng tại Nam bộ

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Vùng áp thấp làm gió tây nam phát triển nên mưa xảy ra diện rộng tại khu vực Nam bộ trong 2-3 ngày tới. Mưa có thể lan rộng đến Ninh Thuận, Bình Thuận.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương ngày 25-5, một vùng áp thấp hình thành trên vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa (vị trí 14,5 - 15,5 độ vĩ Bắc, 112 - 113 độ kinh Đông) gây thời tiết xấu khu vực trên biển và đất liền các tỉnh thành Nam bộ trong những ngày tới.

Vùng áp thấp có xu hướng dịch chuyển lên phía bắc, hướng về phía quần đảo Hoàng Sa và có khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới.

Ông Vũ Anh Tuấn - trưởng phòng dự báo hạn ngắn Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương - nhận định vùng áp thấp làm gió tây nam phát triển nên mưa xảy ra diện rộng tại khu vực Nam bộ trong 2 - 3 ngày tới. Mưa có thể lan rộng đến Ninh Thuận, Bình Thuận.

Ngoài ra, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông mạnh, gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-9, sóng biển cao 2-4m, biển động.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên