24/05/2016 10:50 GMT+7

Xuống hồ thủy lợi tắm, 3 học sinh tử vong

LÊ BÌNH
LÊ BÌNH

TTO - Ba nạn nhân là các cháu Trần Thị Xuân Thảo (12 tuổi, ở xã Đắk Ru), Đỗ Cao Kỳ Duyên (12 tuổi) và Trần Thị Mỹ Năng (15 tuổi) cùng trú tại thôn Sơn Phú, xã Phú Sơn (Bình Phước, giáp ranh xã Đắk Ru).

Sáng 24-5 các gia đình lo hậu sự cho ba học sinh xấu số bị chết đuối vào chiều tối 23-5.  

Trước đó, đến 18g30 tối 23-5, cơ quan chức năng xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp mới tìm được thi thể ba học sinh tử vong tại hồ  thủy lợi Đắk Ru, thuộc địa phận hai thôn Tân Tiến và Tân Phú, xã Đắk Ru.

Cháu Huỳnh Thị Trúc ở thôn Sơn Phú, xã Phú Sơn kể lại trưa cùng ngày, Trúc cùng hai bạn Duyên và Năng đến nhà Thảo chơi và cả nhóm rủ nhau xuống hồ thủy lợi Đắk Ru gần nhà tắm.

Tuy nhiên, đến nơi chỉ ba bạn xuống tắm, còn Trúc ngồi trên bờ chờ. Khi thấy các bạn đuối nước, Trúc chạy tìm người cứu giúp nhưng không kịp.

Nhận tin báo, UBND xã Đắk Ru, UBND huyện Đăk R’Lấp huy động lực lượng cứu nạn, tìm kiếm thi thể các cháu, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình có người bị nạn 3 triệu đồng để tổ chức hậu sự cho các cháu.

Theo UBND huyện Đắk R’Lấp, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện đã xảy ra 3 vụ đuối nước làm 8 người tử vong.

Đặc biệt, chỉ trong tháng 5-2016, thời điểm các trường bắt đầu nghỉ hè đã xảy ra 2 vụ đuối nước làm 6 học sinh tử vong.

 

LÊ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên