23/05/2016 08:21 GMT+7

Đổi đất làm đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Nhà đầu tư làm đường song hành từ đường Mai Chí Thọ qua khu dân cư Nam Rạch Chiếc đến vành đai 2 (Q.2, Q.9) được giao các khu đất thuộc khu tái định cư 30ha trong khu dân cư 90ha Nam Rạch Chiếc (Q.2).

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký văn bản đồng ý và giao UBND TP.HCM lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đường song hành từ đường Mai Chí Thọ qua khu dân cư Nam Rạch Chiếc đến vành đai 2 (Q.2, Q.9) dọc theo tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. 

Đồng thời, giao TP chịu trách nhiệm, xây dựng, phê duyệt phương án và thực hiện việc giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án trên.

Trước đó, Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc trình UBND TP.HCM giao cho đơn vị đầu tư dự án xây dựng đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với tổng kinh phí 868 tỉ đồng theo hình thức BT (đầu tư, chuyển giao).

Theo đó, nhà đầu tư xây dựng tuyến đường mới dài 3,2km, mặt đường rộng 14-20m tùy đoạn; xây dựng các nút giao thông; làm đường chui ở dạ cầu Bà Dạt và xây dựng các cầu Bà Dạt, cầu Mương Kênh và cầu Bà Hiện.

Đổi lại, nhà đầu tư được giao các khu đất thuộc khu tái định cư 30ha trong khu dân cư 90ha Nam Rạch Chiếc (Q.2) và dự kiến công trình thi công trong thời gian hai năm và hoàn thành vào năm 2017.

Theo Sở GTVT TP, dự án xây dựng đường song hành đường cao tốc trên giúp giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

Đồng thời, tăng khả năng khai thác kết nối giao thông khu vực đường cao tốc, đường vành đai 2 và đường Mai Chí Thọ, đặc biệt góp phần giảm bớt áp lực giao thông cho đường Nguyễn Duy Trinh.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên