27/04/2016 17:23 GMT+7

Vẫn sẽ họp báo công bố nguyên nhân cá chết lúc 19g

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã quyết định tổ chức cuộc họp lúc 19g tối nay (27-4) để thông tin về nguyên nhân cá chết trên diện rộng từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế.

Ông Vũ Minh Sơn - Vụ trưởng vụ thi đua khen thưởng - Bộ TN&MT thông báo buổi họp báo sẽ được diễn ra vào 19g cùng ngày - Ảnh: Nguyễn Khánh
Ông Vũ Minh Sơn - Vụ trưởng vụ thi đua khen thưởng - Bộ TN&MT thông báo buổi họp báo sẽ được diễn ra vào 19g cùng ngày - Ảnh: Nguyễn Khánh

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà sẽ chủ trì buổi họp báo - Ảnh: Nguyễn Khánh

Trước đó, vào lúc 14g chiều 27-4, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chủ trì cùng lãnh đạo các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT), Bộ Khoa học - Công nghệ, lãnh đạo các viện nghiên cứu, các nhà khoa học để nghe báo cáo về kết quả phân tích các mẫu nước, mẫu cá, xác định nguyên nhân cá chết ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế.

Cuộc họp này kéo dài đến 17g30 vẫn chưa kết thúc.

Đây là cuộc họp báo đầu tiên thông tin về hiện tượng cá chết trên diện rộng từ ven biển Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế.

Cuộc họp báo này được tổ chức hơn 20 ngày sau khi hiện tượng cá chết đầu tiên xuất hiện tại vùng nuôi lồng xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngày 6-4, sau đó xuất hiện tình trạng cá tự nhiên chết hàng loạt tại ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế.

Trước cuộc báo này, rất nhiều Bộ, ngành như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Bộ NN&PTNT, Bộ Khoa học - Công nghệ, các viện nghiên cứu đã vào cuộc kiểm tra, khảo sát, lấy mẫu phân tích xác định nguyên nhân cá chết nhưng câu trả lời với người dân về nguyên nhân chính xác cá chết vì sao vẫn còn bỏ ngỏ?

Trước đó, các đơn vị của Bộ NN&PTNT là Tổng cục thủy sản cùng Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1, Viện nghiên cứu Hải sản đã lấy mẫu cá chết trong lồng tại Hà Tĩnh; mẫu nước, mẫu trầm tích, sinh vật phù du tại Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên - Huế để phân tích.

Các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT cũng phân tích mẫu môi trường, bệnh dịch thuỷ sản và tảo độc.

Ngoài ra, tổ công tác liên ngành gồm các nhà khoa học của Viện Hóa học, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Cơ học, Viện Tài nguyên và Môi trường Biển,Viện Địa chất và Địa vật lý Biển, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Công nghệ Vũ trụ, Viện Công nghệ Môi trường cũng đã lấy mẫu nước biển, mẫu cá, mẫu sinh vật biển để phân tích.

Đồng thời thực hiện phân tích qua ảnh vệ tinh VNREDSat-1 và các ảnh vệ tinh khác và bước đầu đưa ra nhận định loại trừ nguyên nhân cá chết do tràn dầu, loại trừ hiện tượng sốc nhiệt do phá hủy bề mặt, bên trong vỏ hoặc những biến đổi địa tầng trong vỏ đại dương.

Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT) cũng đã lấy mẫu nước biển, nước thải, mẫu cá chết; Viện Kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế) cũng phân tích mẫu cá chết do Bộ Tài nguyên và môi trường gửi đến.

Cuộc họp báo này sẽ do lãnh đạo Bộ Tài nguyên và môi trường chủ trì.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục