13/04/2016 18:46 GMT+7

​Tọa đàm: Giải pháp giảm tội phạm trên địa bàn TP.HCM

HOÀNG ĐIỆP
HOÀNG ĐIỆP

TTO - Trong buổi làm việc với Công an TP.HCM diễn ra ngày 17-2, lãnh đạo Thành ủy và UBND TP.HCM yêu cầu trong 3 tháng TP phải giảm được tội phạm.

Đến nay đã gần 2 tháng sau khi triển khai các yêu cầu của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP thì các biện pháp nhằm kéo giảm tội phạm trên địa bàn đã đạt được những kết quả gì?

Đó là những nội dung của buổi tọa đàm “Giải pháp giảm tội phạm trên địa bàn TP.HCM” do báo Tuổi Trẻ tổ chức ngày 14-4 với thành phần khách mời đến từ các phòng chức năng Công an TP, Viện KSND TP, các chuyên gia về tội phạm học, hiệp sĩ đường phố…

Các khách mời tham gia tọa đàm sẽ phân tích các phương án mà Công an TP đề ra để thực hiện được yêu cầu của Thành ủy. Trong đó, bàn cụ thể các nội dung: Việc chống tội phạm hiện nay tại TP so với trước kia có khác gì và ngành công an, chính quyền phải làm gì để thích ứng với thực tế hiện nay?

Trong nội bộ chính quyền, công an còn tồn tại những bất cập gì làm cho việc đấu tranh chống tội phạm chưa đạt kết quả như mong muốn?

Làm gì để việc đấu tranh chống tội phạm không phải là bắt cóc bỏ dĩa? Khi truy quét mạnh ở TP, tội phạm sẽ dạt về vùng ven, các tỉnh lân cận. Giải pháp lâu dài, đồng bộ không chỉ ở TP.HCM mà cả các tỉnh khác? Công an TP có kiến nghị gì với Bộ Công an để thực hiện các nhiệm vụ này?

Một trong những giải pháp nhằm hạn chế tình trạng tội phạm, đó là lắp camera tại các nơi công cộng, đường phố, khu dân cư… đã được áp dụng tại một số địa bàn. Kinh nghiệm được chia sẻ từ địa bàn thế nào? Hiệu quả của việc lắp camera đã hỗ trợ ra sao cho công tác phòng chống tội phạm?

Thành phần khách mời gồm có:

1. Ông Đoàn Tạ Cửu Long, phó viện trưởng Viện KSND TP.HCM

2. Thượng tá Vũ Như Hà, phó trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM

3. Đại tá Nguyễn Minh Thông, chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM

4. Thượng tá Trần Văn Sơn, phó trưởng Công an quận 7

5. Trung tá Lê Thành Hưng, trưởng Công an phường 12, quận Gò Vấp

6. Trung tá, tiến sĩ Hoàng Đức Mạnh, Trường đại học Cảnh sát nhân dân

7. Ông Bùi Việt Dương, trưởng phòng bưu chính viễn thông, Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM

8. Hiệp sĩ đường phố Nguyễn Văn Minh Tiến

9.  TS Võ Văn Khang, phó chủ tịch Chi hội an toàn thông tin phía Nam

10. Ông Trương Công Minh Hiển, tổng giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Thế Giới Công Nghệ (HDKING).

11. Thượng tá Huỳnh Văn Hùng, phó trung đoàn trưởng Trung đoàn cảnh sát cơ động

12. Đại diện Phòng CSGT đường bộ và đường sắt

13. Đại diện Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.

Và đại diện các phòng chức năng của Công an TP.HCM: Phòng cảnh sát hình sự, Trung đoàn cảnh sát cơ động…

HOÀNG ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên