28/01/2016 09:42 GMT+7

Tàu buồm đầu tiên của Hải quân VN về đến Nha Trang

BÌNH MINH - HOÀNG DƯƠNG
BÌNH MINH - HOÀNG DƯƠNG

TT - Chiều 27-1, tàu buồm huấn luyện hải quân đã cập bến Quân cảng Học viện Hải quân, TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn cập bến Quân cảng Học viện Hải quân, TP Nha Trang  - Ảnh: H.Dương
Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn cập bến Quân cảng Học viện Hải quân, TP Nha Trang - Ảnh: H.Dương

Đây là chiếc tàu buồm đầu tiên của Hải quân VN, có chức năng huấn luyện đi biển dài ngày và tham gia giao lưu quốc tế.

Tàu buồm huấn luyện hải quân mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn, có gắn động cơ, bắt đầu được đóng tại Ba Lan ngày 2-7-2014 và hạ thủy ngày 1-6-2015.

Tàu có ba cột buồm với tổng diện tích 1.400m2, lượng giãn nước 857 tấn, dài 67m, rộng 10m, chiều cao cột buồm 40m, mớn nước 3,6-5,75m. Tàu được trang bị hệ thống điện tử, hệ thống hàng hải hiện đại.

Thủy thủ biên chế trên tàu là 30 người và có thể mang thêm tới 80 học viên thực hiện huấn luyện đi biển dài ngày.

Trung úy Nguyễn Trọng Hiếu, phó thuyền trưởng tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn, cho biết sau khi tiếp nhận tàu tại Ba Lan, kíp sĩ quan và thủy thủ cùng các giáo viên của Học viện Hải quân đã thực hiện chuyến hải trình dài nhất lịch sử Hải quân VN với 125 ngày trên biển.

Tàu đã vượt biển Baltic, biển Bắc, đi qua Đại Tây Dương, qua kênh Anh đến vịnh Caribê, qua kênh đào Panama, qua Thái Bình Dương, qua kênh Philippines trước khi về đến VN với tổng chiều dài 3/4 vòng Trái đất.

Dự kiến trong tháng 3-2016, Quân chủng Hải quân sẽ tổ chức lễ thượng cờ, chính thức đưa tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn vào biên chế Học viện Hải quân.

BÌNH MINH - HOÀNG DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên