23/01/2016 12:06 GMT+7

Sập mỏ đá 8 người chết, người thân hết hi vọng

 HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Suốt đêm qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội đã đội mưa rét, khoan phá đá để tìm kiếm thi thể hai nạn nhân còn mắc kẹt trong vụ sập mỏ đá ở Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể hai nạn nhân còn mắc kẹt trong hang núi ở xã Yên Lâm - Ảnh: Hà Đồng
Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể hai nạn nhân còn mắc kẹt trong hang núi ở xã Yên Lâm - Ảnh: Hà Đồng

Sáng 23-1, dưới cơn mưa phùn rả rích kèm theo đợt lạnh giá ở ngoài trời trên 10 độ C, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội của tỉnh Thanh Hóa, huyện Yên Định và lực lượng ở địa phương vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể hai nạn nhân còn mắc kẹt trong núi sau vụ sập mỏ đá (xã Yên Lâm, huyện Yên Định)

Hai công nhân được xác định vẫn đang mất tích trong tai nạn là anh Phạm Văn Phi (23 tuổi, trú xã Thiết Ống, huyện miền núi Bá Thước, Thanh Hóa) và ông Trần Văn Năm (53 tuổi, trú xã Yên Lâm).

Hết vi vọng, người thân mang quan tài chờ sẵn

Các phương tiện, máy móc khoan cắt bê tông, cắt đá được Bộ đội biên phòng tỉnh, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa huy động thêm đến hiện trường để khoan, phá đá tìm kiếm thi thể hai nạn nhân.

Trong mưa lạnh cắt da, cắt thịt nhưng những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội đang làm nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân tại mỏ đá sập ở xã Yên Lâm.

Không dám hi vọng người thân mình còn sống, gia đình các công nhân đã để sẵn hai bộ quan tài với mong muốn tìm được thi thể càng sớm càng tốt để đưa về quê mai táng.

Trưa 23-1, tức đã 24 giờ trôi qua kể từ thời điểm hàng nghìn khối đất đá từ trên đỉnh núi dội xuống hang đá - nơi 8 công nhân làm việc nên niềm hi vọng hai nạn nhân đang mắc kẹt còn sống trong hang núi đã không còn.

Ông Nguyễn Văn Đức (50 tuổi, trú tại xã Yên Lâm) - người cùng làm cho doanh nghiệp Tuấn Hùng, may mắn sống sót sau vụ sập mỏ đá buồn rầu cho biết:

“Lúc xảy ra sập mỏ đá, tôi không làm việc ở đó. Gần 11g trưa thì tôi nghe tiếng lở đất đá ầm ầm nên vội chạy đến gần thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Nhiều thi thể anh em trong tổ không còn nguyên vẹn, nằm la liệt trong đống đất đá ngổn ngang. Tôi kêu người đến cứu nạn các nạn nhân, nhưng mọi người đã ra đi..”.

Đến 11g trưa 23-1, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể hai nạn nhân nêu trên. 

Đại tang ở xã Thiết Ống

Trong số 8 nạn nhân tử vong sau vụ sập mỏ đá ở xã Yên Lâm thì tại xã Thiết Ống, huyện miền núi Bá Thước có tới 6 nạn nhân.

Suốt từ đêm qua đến sáng nay 23-1, đại diện chính quyền, các đoàn thể huyện Bá Thước, xã Thiết Ống đã túc trực tại gia đình các nạn nhân để cùng lo việc hậu sự. Khăn trắng bao trùm xóm nghèo ở Thiết Ống khi tai họa bất ngờ ập xuống các gia đình khi ngày Tết đang đến gần.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trương Đức Tính - cha của nạn nhân Trương Văn Danh cho biết gia đình nhận được tin báo anh Danh bị tai nạn lúc khoảng 11g trưa 22-1.

Anh Danh cùng nhiều lao động ở xã Thiết Ống đi làm thuê cho mỏ đá của doanh nghiệp Tuấn Hùng được hơn 6 tháng nay, với mức lương từ 150.000-180.000 đồng/ngày (tùy từng ngày).

Mấy hôm nay trời mưa, gia đình đã can Danh đừng đi làm ở mỏ đá nữa, vì có thể gặp nguy hiểm nhưng Danh nói chịu khó đi làm mấy ngày cuối năm kiếm chút tiền về mua cho hai đứa con bộ quần áo mới mặc ngày Tết và có chút quà cho hai bên nội ngoại.

"Không ngờ ông trời lại lấy đi tính mạng của Danh và những người lao động nghèo thương tâm như vậy” - ông Trương Đức Tính khóc nấc lên khi gia đình đón nhận thi thể không còn nguyên vẹn của anh Danh về mai táng.

Bước đầu, UBND huyện Bá Thước và xã Thiết Ống đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân kinh phí để lo việc mai táng người xấu số. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục hỗ trợ các gia đình nạn nhân để ổn định cuộc sống.

Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 23-1, ông Nguyễn Văn Bình - Phó chủ tịch UBND xã Yên Định cho biết thông tin ban đầu xác định vụ tai nạn xảy ra do sạt lở mỏ đá khi công nhân đang khai thác.

Hai ngày nay, tại khu vực mỏ đá xã Yên Lâm có mưa phùn kéo dài, nên độ kết dính của đất đá kém. Qua kiểm tra của UBND huyện, doanh nghiệp Tuấn Hùng có đầy đủ điều kiện, giấy phép khai thác đá tại xã Yên Lâm theo quy định của pháp luật.

Đến trưa 23-1, công tác tìm kiếm thi thể hai nạn nhân vẫn tiếp tục.

Sáng 23-1, lực lượng chức năng của tỉnh Thanh Hóa vẫn tích cực tìm kiếm thi thể hai nạn nhân còn mắc kẹt trong hang núi ở xã Yên Lâm - Ảnh: Hà Đồng
Đến 11g trưa nay 23-1 hai người còn bị mắc kẹt vẫn chưa được tìm thấy  - Ảnh: Hà Đồng
Lực lượng chức năng tìm kiếm suốt đêm hai nạn nhân còn mắc kẹt trong hang núi ở xã Yên Lâm - Ảnh: Hà Đồng
Trước đó, suốt đêm qua, lực lượng chức năng tìm kiếm hai nạn nhân còn mắc kẹt trong hang núi ở xã Yên Lâm - Ảnh: Hà Đồng
HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên