14/01/2016 12:39 GMT+7

Khởi tố vụ án sập cầu Suối Quanh làm 4 công nhân tử vong

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 14-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa có quyết định khởi tố hình sự vụ sập giàn giáo làm 4 người chết tại công trường xây cầu Suối Quanh do “vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Hà Đồng

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại tá Lê Trung Hiếu - trưởng Phòng tham mưu kiêm người phát ngôn báo chí Công an tỉnh - cho biết trước đó công an tỉnh đã gửi Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định kỹ thuật các mẫu vật, thiết bị có liên quan đến vụ sập giàn giáo khi đang thi công cầu Suối Quanh tối 9-1

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng tỉnh, nguyên nhân vụ tai nạn lao động làm 4 người tử vong trên công trường xây dựng cầu Suối Quanh ở bản Tà Pán, xã Trung Sơn, huyện vùng cao Quan Hóa (cách TP Thanh Hóa gần 180km về phía tây bắc) vào tối 9-1 là do sập hệ đà giáo trong quá trình thử tải.

Cầu suối Quanh được thi công bằng công nghệ dầm đúc hẫng cân bằng. Đây là công nghệ không mới, được áp dụng xây dựng nhiều cây cầu ở Thanh Hóa và ngành xây dựng cầu đường nói chung.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên