03/01/2016 09:49 GMT+7

Gần tết, lại bát nháo xe dù, bến cóc

Đ.PHÚ - Q.KHẢI (ducphu@tuoitre.com.vn)
Đ.PHÚ - Q.KHẢI (ducphu@tuoitre.com.vn)

TT - Thời gian qua, dù cơ quan chức năng TP.HCM đã ra quân xử lý việc đón trả khách sai quy định nhưng đến dịp cuối năm, tình trạng hoạt động kiểu bến cóc, xe dù lại rầm rộ.

Xe bắt khách trên quốc lộ 1 đoạn giáp ranh giữa TP.HCM và Bình Dương   - Ảnh: Đ.Phú
Xe bắt khách trên quốc lộ 1 đoạn giáp ranh giữa TP.HCM và Bình Dương - Ảnh: Đ.Phú

[AUDIO id= alt=]//static.tuoitre.vn/tto/r/2016/01/03/xe-du-ben-coc-vao-mua-1451806387.mp3[/AUDIO]

Nhiều xe khách mặc dù xuất phát từ bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh), bến xe Miền Tây (Q.Bình Tân) nhưng khi rời bến lại tấp vào ven đường đón khách, dẫn đến tình trạng mất an toàn giao thông.

Ra khỏi bến là rước khách

Ngoài rước khách lẻ đứng dọc các trục đường chính về miền Tây sai quy định, thời gian qua tại phía đầu đường dẫn vào đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương (đoạn ở H.Bình Chánh) xuất hiện một bến cóc có khá đông xe khách dừng lại đón khách.

Trưa 1-1, hàng loạt xe từ hướng quốc lộ 1 rẽ vào đường dẫn cao tốc vô tư đậu trên đường bắt khách. Nhiều xe đậu vài chục phút khiến khách ngồi trên xe phải chờ mệt mỏi.

Do xe khách xếp hàng dài trên đường, một số xe khách đến sau phải dừng ở giữa đường để khách chạy từ vỉa hè nhảy lên xe.

Còn tại cửa ngõ phía đông, quốc lộ 13, quốc lộ 1 là những “điểm nóng” về việc xe đón, trả khách sai quy định.

Trong đó tại khu vực gần ngã tư Bình Phước (Q.Thủ Đức), nhiều xe dù hay xe có thương hiệu chạy các tỉnh miền Đông Nam bộ, miền Trung, miền Bắc, Tây nguyên đều rà xe giữa đường bắt khách. Tại khu vực trên, một đội ngũ “cò” xe khách rải ra nhiều đoạn đường chèo kéo khách lên xe.

Ở khu vực gần cầu vượt Sóng Thần (đoạn giáp ranh giữa TP.HCM và Bình Dương) cũng có nhiều xe tấp liên tục vào bến cóc đón khách. Trưa 2-1, nhiều xe khách đón, trả khách sai quy định ở nhiều tuyến đường như Phó Cơ Điều, Trần Phú...

Xử phạt hàng trăm trường hợp sai phạm

Ông Lê Hồng Việt - phó chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM - cho biết đơn vị này đã triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý tình trạng bến cóc, xe dù từ tháng 11-2015 đến nay và sẽ tiếp tục duy trì đến Tết Nguyên đán.

Theo đó, các lực lượng sẽ tập trung kiểm tra xe chạy sai hành trình và trả, đón khách không đúng.

Ví dụ như các điểm bán vé tổ chức trung chuyển nhưng không tổ chức trung chuyển; hay xe được cấp phù hiệu chạy tuyến cố định miền Tây theo quy định phải vào bến xe Miền Tây, nhưng lại chạy vào trong nội ô TP.HCM trả khách.

Hơn một tháng qua, các cơ quan chức năng đã phối hợp xử lý 520 vụ liên quan đến quy định trên.

Liên quan đến tình trạng xe dù đón trả khách dọc quốc lộ 1 (đoạn từ cầu vượt Hiệp Bình Phước về hướng Thủ Đức) và gần khu vực đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, ông Việt cho biết sẽ tập trung lực lượng kiểm tra khu vực này trong thời gian tới.

Ông Việt cũng khuyến cáo hành khách nên vào các bến xe mua vé đi lại trong dịp lễ tết hoặc mua vé các hãng xe thương hiệu, không nên đón xe dù nhằm tránh tình trạng bị lấy giá cao hoặc bị trấn lột, bỏ dọc đường...

Ông Việt cho biết đã đề xuất với Sở Xây dựng tám điểm đón trả khách hợp pháp dọc tuyến quốc lộ 1 (ngoài các bến xe) của khu vực miền Tây và miền Đông nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của hành khách. Hiện các đơn vị đang khảo sát để xây dựng các điểm đón trả khách này.

Gặp xe dù, bến cóc gọi ngay đường dây nóng

Theo ông Lê Hồng Việt, hành khách phản ảnh bến cóc, xe dù... gọi vào đường dây nóng của thanh tra sở 0838.300.701 và 0913.880.906 để thanh tra giao thông tổ chức kiểm tra, xử lý.

Đ.PHÚ - Q.KHẢI (ducphu@tuoitre.com.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên