02/01/2016 09:51 GMT+7

Taxi cháy giữa hầm Hải Vân, nhiều xe quay đầu chạy tán loạn

 ĐĂNG NAM
ĐĂNG NAM

TTO - Một chiếc taxi bất ngờ bị cháy rụi trong hầm đường bộ Hải Vân tối 1-1. Nhiều ôtô con quay đầu ngay trong hầm để chạy thoát ra ngoài khiến đường hầm bị tắc nghẽn.

Phải đến 0h30 phút sáng 2-1, lực lượng cứu hộ mới kéo được xe taxi cháy ra khỏi hầm
Phải đến 0g30 sáng 2-1, lực lượng cứu hộ mới kéo được xe taxi cháy ra khỏi hầm - Ảnh: Bá Giang

Vụ việc xảy ra lúc 23g13 ngày 1-1, khi xe taxi loại 4 chỗ mang biển số Thừa Thiên Huế do tài xế Nguyễn Văn Khánh (trú  25C Tùng Thiện Vương, TP Huế) điều khiển chạy hướng Đà Nẵng ra Huế, khi chỉ còn cách cửa hầm phía Bắc 1,7 km thì bất ngờ bốc cháy.

Ngay lập tức hệ thống cảnh báo cháy bên trong hầm Hải Vân báo động và lực lượng cứu hộ hầm Hải Vân được triển khai với 3 đội hình chữa cháy và cứu nạn nhanh chóng tiếp cận hiện trường từ cửa hầm Bắc và 1 đội hình gồm 4 nhân viên y tế cứu thương tiếp cận hiện trường từ hầm thoát hiểm phía Nam, 

Theo báo cáo của đơn vị quản lý hầm Hải Vân, khi đám cháy bùng phát, có 25 ôtô các loại bị mắc kẹt trong hầm. Phải rất vất vả lực lượng cứu hộ mới hướng dẫn cho các xe thoát ra ngoài với số lượng hành khách có mặt trên xe hơn 112 người.

Do đám cháy lớn bùng phát nhanh, lưu lượng xe vào dịp Tết qua hầm lớn nên công tác tiếp cận đám cháy và hướng dẫn người thoát hiểm gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy các lực lượng cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ  phải tiếp cận từ đường hầm thoát hiểm để cứu hộ người thoát hiểm ra ngoài.

Theo ông Cao Bá Giang – phó tổng giám đốc Công ty CP Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco) cho biết: do lượng xe mắc kẹt trong hầm nhiều quá nên lực lượng hầm đã tìm cách hướng dẫn cho hơn 150 người trên 19 xe sang hầm thoát hiểm an toàn.

Tuy nhiên theo ông Giang: “Khi vụ cháy xảy ra, nhiều xe con quay đầu ngược lại ngay trong hầm để chạy thoát ra ngoài nên tắc đường, gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ thoát hiểm người”

Xe taxi cháy trong hầm Hải Vân, nhiều xe hơi quay đầu bỏ chạy
Do đám cháy lớn bùng phát nhanh, lưu lượng xe vào dịp Tết qua hầm lớn nên công tác tiếp cận đám cháy và hướng dẫn người thoát hiểm gặp nhiều khó khăn - Ảnh: Bá Giang

Phải đến 0g30 sáng 2-1, lực lượng cứu hộ mới kéo được xe taxi cháy ra khỏi hầm. Do phải đóng hầm gần 80 phút để cứu hộ, nên có trên 300 xe bị ứ lại không lưu thông được.

Đến 0g32 phút hầm Hải Vân thông xe trở lại bình thường

Nguyên nhân vụ việc đang được xác định, làm rõ.

ĐĂNG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Cháy xe hầm Hải Vân