20/12/2015 09:55 GMT+7

Tây nguyên mất gần 34.000ha rừng/năm

TẤN VŨ
TẤN VŨ

TT - Đây là thông tin được công bố tại hội nghị xúc tiến thành lập Hội chủ rừng VN với sự tham gia của 7 tỉnh miền Trung và Tây nguyên, được Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức tại TP Đà Nẵng ngày 19-12.

Theo báo cáo tại hội nghị, đến nay Tây nguyên là vùng duy nhất trong cả nước chưa ngăn chặn được tình trạng suy thoái rừng, mất rừng tự nhiên.

Từ năm 1975 đến cuối năm 2013, Tây nguyên mất khoảng 32,8% diện tích rừng tự nhiên (từ 3,8 triệu ha xuống còn 2,5 triệu ha), với diện tích rừng tự nhiên bị mất hiện lên tới 33.600ha/năm và tốc độ mất rừng ngày càng tăng. Độ che phủ liên tục giảm mạnh, từ 67% (năm 1976) xuống còn 61% (năm 1990), 54,7% (năm 2000) và chỉ còn 49,7% vào năm 2012.

Ông Hứa Đức Nhị - nguyên thứ trưởng Bộ NN&PTNT, trưởng ban vận động thành lập Hội chủ rừng VN - cho biết việc ra đời một tổ chức liên kết, giúp đỡ nhau giữa các chủ rừng để bảo vệ và phát triển rừng trở nên cấp bách, nhất là trong điều kiện kinh tế - xã hội nước ta hiện nay.

TẤN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên