11/12/2015 19:02 GMT+7

Sập công trình cây xăng do giàn giáo mất khả năng chịu lực

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Ngày 11-12, theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, nguyên nhân ban đầu vụ sập công trình cây xăng ở xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn, Hà Tĩnh) được xác định do hệ thống giàn giáo, nền đất mất khả năng chịu lực.

Hiện trường vụ sập công trình cây xăng ở xã Sơn Kim 1
Hiện trường vụ sập công trình cây xăng ở xã Sơn Kim 1

Ông Trần Hậu Thành - phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh, cho biết kết luận rõ về nguyên nhân và trách nhiệm ai dẫn đến vụ sập công trình cây xăng được tỉnh Hà Tĩnh hành lập đoàn điều tra tai nạn lao động. 

Theo ông Thành, đương nhiên hệ thống giàn giáo, cốt pha là nguyên nhân chính dẫn đến vụ sập đổ công trình cây xăng ở xã Sơn Kim 1. Nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp phải chờ cơ quan chuyên môn thu thập tài liệu, lấy lời khai chứng cứ phân tích mới biết xác định được.

“Chúng tôi đang yêu cầu chủ đầu tư báo cáo chi tiết vụ việc để sở báo cáo cho bộ mà hiện nay họ chưa báo cáo. Khi xác định được nguyên nhân thì mới quy được trách nhiệm”, ông Thành nói.

Sau khị vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc điều điều tra. Theo một vị lãnh đạo công an, nếu có dấu hiệu hình sự về vi phạm an toàn lao động thì sẽ ra quyết định khởi tố vụ án.

Trước đó, chiều 9-12 tại công trình cây xăng ở xã Sơn Kim 1 do Công ty xăng dầu Hà Tĩnh làm chủ đầu tư đã sụp đổ hoàn toàn khiến 2 người chết, 6 người bị thương.

Sau khi xảy ra vụ sập mái bê tông ở trạm xăng, phía huyện Hương Sơn huy động toàn bộ lực lượng công an, bộ đội biên phòng để cứu hộ các nạn nhân.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên