04/11/2015 15:50 GMT+7

Vẫn còn 1 thuyền viên tàu Hoàng Phúc 18 mất tích giữa biển

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Thi thể thứ ba được tìm thấy là thuyền viên Phan Anh Tấn. Hiện vẫn còn thuyền viên Nguyễn Văn Quãng mất tích trong vụ lật tàu tại luồng Soài Rạp này.

Thi thể thuyền viên Phan Anh Tấn được các chiến sĩ cảnh sát biển đưa từ tàu lên bờ - Ảnh: Đ.Hà

Sáng 4-11, thi thể nghi là thủy thủ tàu Hoàng Phúc 18 mất tích được tìm thấy tối 3-11 đã được tàu cảnh sát biển 2010 (Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) đưa về đến Vũng Tàu để nhận dạng.

Kết quả đã nhận dạng thi thể là anh Phan Anh Tấn (sinh năm 1961, quê Hà Tĩnh) - thuyền viên tàu Hoàng Phúc 18.

Vị trí tìm thấy anh Tấn ở cách nơi bị nạn khoảng 60 hải lý. Như vậy, tính đến thời điểm này chỉ còn một thủy thủ tàu này vẫn mất tích là anh Nguyễn Văn Quãng, quê Khánh Hòa.

Sáng cùng ngày, tàu Hoàng Phúc 18 được tiếp tục lai kéo vào trong cảng của Công ty Trục vớt cứu hộ VN (Visal, phường 11, TP Vũng Tàu) để sửa chữa, khắc phục và phục vụ công tác khám nghiệm, xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, tàu Hoàng Phúc 18 (số hiệu BTh 97779 TS) có 17 thuyền viên đã gặp nạn tại phao số 5, thuộc luồng hàng hải Soài Rạp, giáp ranh giữa H.Cần Giờ (TP.HCM) và Tiền Giang tối 30-10.

Có 13 thuyền viên được cứu sống. Đến nay lực lượng tìm kiếm đã tìm được 3 thi thể thuyền viên gặp nạn. Hiện còn 1 người vẫn đang mất tích. 

Tàu Cảnh sát biển 2010 đang đưa thi thể anh Tấn vào bờ - Ảnh: Đ.Hà
Tàu cảnh sát biển 2010 đưa thi thể anh Tấn vào bờ - Ảnh: Đ.Hà
ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên