26/09/2015 10:24 GMT+7

Thiếu 1.720 tỉ đền bù đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Do chậm cấp kinh phí đền bù, hiện dự án còn vướng 1.700 hộ dân chưa giải tỏa, tập trung nhiều tại khu vực huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Thi công khoan cọc nhồi dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn qua huyện Cần Giờ (TP.HCM) - Ảnh: Hữu Vi
Công nhân đang thi công dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn qua huyện Cần Giờ, TP.HCM

Theo ông Phạm Hồng Quang - phó tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc VN - chủ đầu tư dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (Long An, TP.HCM và Đồng Nai), sau hơn 1 năm khởi công đến nay dự án vẫn còn thiếu 1.720 tỉ đồng đền bù giải tỏa các hộ dân. 

Trong khi đó, theo kế hoạch đền bù giải tỏa thì chậm nhất là đến quý 1-2016, dự án phải bàn giao toàn bộ mặt bằng cho các nhà thầu thi công.

Ban quản lý dự án đường cao tốc cho biết tiến độ đền bù giải tỏa dự án này quá chậm. Hiện còn hơn 1.700 hộ dân chưa giải tỏa, trong đó vướng giải tỏa nhiều nhất ở huyện Nhơn Trạch và Long Thành - tỉnh Đồng Nai (còn 1.185 hộ) vì chậm cấp kinh phí đền bù.

Tại huyện Bình Chánh TP.HCM cũng còn vướng giải tỏa khoảng 500 hộ. Riêng huyện Bến Lức và Cần Giuộc Long An đã đền bù giải tỏa 93-98%, huyện Nhà Bè và Cần Giờ -TP HCM đền bù giải tỏa được 89-100%. 

Dự án cao tốc Bến Lức - Long An đã khởi công tháng 7-2014 với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 1.607 tỉ USD. Tình hình đền bù giải tỏa chậm sẽ ảnh hướng đến tiền độ hoàn thành đường cao tốc Bến Lức - Long Thành vào năm 2018.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên