18/09/2015 21:28 GMT+7

​Nổ lò luyện gang, bốn công nhân bị bỏng

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Một lò luyện gang của Công ty cổ phần đúc 19-5 thuộc địa bàn xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng bất ngờ phát nổ lúc rạng sáng 18-9. Bốn công nhân đang làm việc bị bỏng phải nhập viện cấp cứu.

Khu nhà xưởng sản xuất của Công ty cổ phần đúc 19-5 nhìn từ bên ngoài vào - Ảnh: Tiến Thắng

Ông Nguyễn Trần Lanh - chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên - cho biết sau khi xảy ra sự việc, bốn công nhân bị bỏng đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong đó ba công nhân sau khi được sơ cứu tại bệnh viện đã xin về nhà điều trị vì bị bỏng nhẹ, một công nhân bị bỏng nặng phải chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia (TP. Hà Nội) điều trị.

Bốn nạn nhân gồm anh Trần Quốc Chiến (43 tuổi, trú xã Hòa Bình), ông Phạm Văn Giáp (51 tuổi, trú xã Phù Ninh), ông Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Văn Thả (đều trú xã Kênh Giang).

Bác sĩ Chu Hồng Thanh - phó trưởng khoa cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên - cho biết 5g sáng 18-9, khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân bị bỏng nhiệt nặng là anh Trần Quốc Chiến.

Anh Chiến nhập viện trong tình trạng bỏng cấp độ 2 - 3 ở các vùng mặt, lưng và cánh tay. Sau khi làm công tác sơ cứu, đến 5g30 cùng ngày bệnh viện đã làm thủ tục để chuyển bệnh nhân lên bệnh viện hữu nghị Việt -Tiệp (TP Hải Phòng) tiếp tục điều trị.

Khoảng 18g cùng ngày, anh Chiến tiếp tục được chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia để cấp cứu.

Tối 18-9, thông tin từ người nhà anh Chiến cho biết sức khỏe nạn nhân tuy có ổn định nhưng vẫn còn đau rát và chỉ nói được bập bẹ. Hiện toàn bộ chi phí điều trị và quá trình đưa đi cấp cứu đều được phía Công ty cổ phần đúc 19-5 hỗ trợ.

Bà Hoàng Thị Xiêm (53 tuổi, người dân sống gần khu xưởng của công ty 19-5) cho biết khoảng 4g sáng 18-9, cả gia đình bà giật mình thức giấc vì tiếng nổ lớn phát ra từ phía khu nhà xưởng của Công ty CP đúc 19-5 làm rung cả ngôi nhà.

Tại hiện trường, phóng viên đã cố gắng tiếp cận bên trong nơi xảy ra vụ việc nhưng bị bảo vệ của công ty ngăn cản, phía lãnh đạo công ty cũng không có mặt.

Khu vực bên ngoài xưởng sản xuất của Công ty cổ phần đúc 19-5, nơi xảy ra sự cố nổ lò gang khiến bốn công nhân bị bỏng - Ảnh: Tiến Thắng

Khu nhà xưởng sản xuất của Công ty cổ phần đúc 19-5 nhìn từ bên ngoài vào - Ảnh: Tiến ThắngKhu nhà xưởng sản xuất của Công ty cổ phần đúc 19-5 nhìn từ bên ngoài vào - Ảnh: Tiến Thắng

 

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên