01/09/2015 12:00 GMT+7

30.000 người tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TTO - 7g sáng 2-9, chương trình mittinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố tại Hà Nội.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động tập dợt tại buổi tổng duyệt lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh: Việt Dũng

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm (truyền hình trực tiếp trên VTV1).

Theo thông tin từ Ban tổ chức cấp quốc gia, đến nay tiểu ban diễu binh, diễu hành đã tập trung chỉ đạo các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, xếp hình, xếp chữ tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt.

Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đã khắc phục mọi khó khăn, thực hiện đúng chương trình, kịch bản, bảo đảm chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Dự kiến sẽ có 30.000 người tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đoàn diễu binh, diễu hành đi từ quảng trường Ba Đình rồi chia theo 2 hướng qua các tuyến phố: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai và Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn - Trần Khánh Dư.

Lực lượng diễu binh, diễu hành bao gồm khối nghi trượng: xe mô hình quốc huy; khối cờ Đảng, cờ tổ quốc; xe rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và xe mô hình biểu tượng 70 năm Quốc khánh.

Lực lượng diễu binh gồm các khối đại diện các lực lượng vũ trang nhân dân. Lực lượng diễu hành gồm các khối đại diện các tầng lớp nhân dân.

Ngoài ra còn có lực lượng xếp hình, xếp chữ tại khu vực đường Độc lập; lực lượng rước đuốc truyền thống; lực lượng pháo lễ…

Theo chương trình, vào lúc 7g, Đoàn rước đuốc từ bảo tàng Hồ Chí Minh tiến về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thắp lên đài lửa.

7g10, chào cờ và bắn 21 phát đại bác tại khu vực Hoàng Thành Thăng Long. Sau khi Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, Chủ tịch nước sẽ đọc diễn văn kỷ niệm. Tiếp đó là chương trình diễu binh, diễu hành.

Theo Trung tướng Võ Văn Tuấn (Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam), hy vọng thời tiết sẽ diễn ra thuận lợi cho lễ kỷ niệm chính thức, tuy nhiên nếu thời tiết có diễn biến không thuận lợi thì các chương trình vẫn diễn ra bình thường. Trong buổi tổng duyệt diễn ra vào đêm 29-8, các lực lương tham gia đã tiến hành nhiệm vụ dưới trời mưa.

Để chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9,. thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tối 2-9 (bắt đầu vào lúc 21g và kết thúc lúc 21g15).  Toàn thành phố có 5 điểm bắn tầm cao với 6 trận địa. Cụ thể:

Điểm bắn 1: Hồ Hoàn Kiếm, 2 trận địa: trước Bưu điện Hà Nội và trước trụ sở báo Hà Nội Mới.

Điểm bắn 2: Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng.

Điểm bắn 3: Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm

Điểm bắn 4: Vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn, quận Tây Hồ

Điểm bắn 5: Hồ Văn Quán.

Các tuyến phố cấm xe trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm

Theo thông báo của Công an TP Hà Nội, ngày 2-9, tại khu vực Quảng trường Ba Đình sẽ diễn ra Lễ mittinh, diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh.

Tham dự sự kiện có khoảng hơn 30.000 người và hàng nghìn xe cộ, hoạt động qua địa bàn của 23 quận, huyện, thị xã thuộc thành phố.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, từ 21g ngày 1-9 đến 12g ngày 2-9, sẽ tạm cấm toàn bộ xe cộ (trừ các xe có phù hiệu) trên các tuyến phố: Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Chùa Một Cột, Độc Lập, Ông Ích Khiêm, Bà Huyện Thanh Quan, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Bắc Sơn, Mai Xuân Thưởng, Lê Hồng Phong, Ngọc Hà, đường Thanh Niên, Hoàng Hoa Thám (từ Mai Xuân Thưởng đến Văn Cao), Thụy Khuê (từ Quán Thánh đến Văn Cao), Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, các tuyến xung quanh quảng trường Cách mạng Tháng 8, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Kim Mã (từ Liễu Giai đến Nguyễn Thái Học), Liễu Giai, Văn Cao, Trần Phú, Sơn Tây, Nguyễn Chí Thanh (từ Kim Mã đến La Thành), Yên Phụ, công viên Bách Thảo, Đội Cấn (từ Lê Hồng Phong đến Văn Cao), dốc La - Pho.

Ngoài các tuyến phố trên, công an thành phố sẽ tạm cấm toàn bộ các loại ô tô tải, ô tô chở khách từ 24 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe của Công ty Môi trường thu gom rác, xe có phù hiệu phục vụ diễu binh diễu hành) trên các tuyến phố Cát Linh, Giảng Võ, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn (từ Nguyễn Thái Học đến Đại Cồ Việt), Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nguyễn Khuyến, Hàng Gai, Hàng Bông, Phùng Hưng, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Hai Bà Trưng, Lạc Long Quân, Thụy Khuê (từ Văn Cao đến Bưởi), Bưởi, Hoàng Hoa Thám (từ Văn Cao đến Bưởi), Kim Mã (từ Liễu Giai đến Bưởi), Phan Chu Trinh, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông, Láng, Cầu Giấy, Hoàng Quốc Việt, Lạc Long Quân, Đội Cấn (từ Văn Cao đến Bưởi), Hàng Than.

Trong thời gian cấm trên, công an sẽ thực hiện phương án phân luồng giao thông hướng đi của các loại xe tải, xe ca như sau: ôtô trong diện tạm cấm từ QL5 đi QL1B (Hà Nam) chủ yếu qua cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì.

Xe từ QL1A, 1B (Hà Nam) đi QL5 đến Pháp Vân qua cầu Thanh Trì hoặc theo đường Tam Trinh - Minh Khai để qua cầu Vĩnh Tuy hoặc Nguyễn Khoái - Đê 401 để qua cầu Chương Dương đi các tỉnh phía Bắc.

Xe từ các tỉnh phía Nam đi phía Bắc (qua Cầu Thăng Long) đến Văn Điển rẽ Phan Trọng Tuệ - QL70- Phùng Hưng - Xa La - Văn Phú - Lê Trọng Tấn - QL70 - Nhổn - QL32 - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long.

Xe từ cầu Thăng Long đi phía Nam theo đường Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu ra Nhổn hoặc Phạm Hùng - Mễ Trì - Lê Quang Đạo - Đại lộ Thăng Long - QL70 - Lê Trọng Tấn - Văn Phú - Xa La - Phùng Hưng - QL70 - Phan Trọng Tuệ - QL1.

Riêng ôtô tải loại từ 10 tấn trở lên từ phía Nam đi phía Bắc đến Phùng Hưng - Xa La - Văn Phú - Quang Trung (Hà Đông) sẽ đi thẳng QL6 - Xuân Mai - Đường Hồ Chí Minh - Đại lộ Thăng Long (hoặc đi thẳng ra QL32) - QL70 - Nhổn - QL32 - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long. Xe từ phía Bắc đi phía Nam theo chiều ngược lại.

Công an thành phố cũng đã dự phòng nếu trong khu vực nội thành xảy ra ùn tắc sẽ tổ chức phân luồng: các phương tiện từ các tỉnh phía Nam (Hà Nam, Ninh Bình...) đi các tỉnh phía Bắc (Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên...) đến QL1A (nút giao Đồng Văn, Hà Nam) rẽ phải qua QL38 - Cầu Yên Lệnh - TP. Hưng Yên - QL39 - QL5 - rẽ phải vào QL1B và ngược lại hoặc đi các tỉnh phía Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La...) đến QL1A (nút giao Đồng Văn, Hà Nam) rẽ trái qua QL38 - QL21B đến Hòa Bình và ngược lại.

Xe cộ từ các tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La...) đi các tỉnh phía Nam (Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa...), đến nút giao QL32 (tại Cam Lâm, Đường Lâm, Sơn Tây) - rẽ phải vào QL21 (qua nút giao QL21 - Đại lộ Thăng Long) - QL21 - vào đường Hồ Chí Minh và ngược lại.

Xe cộ từ các tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La...) đi các tỉnh (Thái Nguyên, Bắc Kạn...) và các tỉnh phía Đông, từ nút giao QL32 (tại Cam Lâm, Đường Lâm, Sơn Tây) - rẽ trái QL2C - cầu Vĩnh Thịnh - QL2C - rẽ phải vào QL2A, sau đó các phương tiện đi theo các tuyến sau:

- Tuyến 1 (đi các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn...): Từ QL2A - rẽ trái vào TL131 - đến Ngã tư Sóc Sơn - rẽ trái vào QL3 và ngược lại.

-  Tuyến 2 (đi các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương...): Từ QL2A - rẽ phải vào QL18B - đến Bắc Ninh và ngược lại.

- Tuyến 3 (đi các tỉnh Hưng Yên, Hải Phòng...): Từ QL2A - rẽ phải vào QL18B - QL1B - QL5 - đến Hưng Yên và ngược lại.

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên