26/08/2015 15:48 GMT+7

Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TTO - Ngày 26-8, Trung tâm gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam và Cơ quan hợp tác quốc phòng Hoa Kỳ khai giảng khóa tiếng Anh cho lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Bệnh viện Quân y 354.

Tại đây, đại tá Hoàng Kim Phụng, giám đốc Trung tâm GGHB Việt Nam, cho biết thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa bộ quốc phòng hai bên, phía Hoa Kỳ đã và đang tài trợ nhiều lượt cán bộ và đoàn Việt Nam tham gia các khóa tập huấn về GGHB trong và ngoài nước; trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong GGHB Liên Hiệp Quốc, trong đó có hỗ trợ đào tạo tiếng Anh.

Thiếu tướng Steven Rudder, cục trưởng Cục chính sách và kế hoạch, Bộ tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, cũng khẳng định những cam kết và hành động của Hoa Kỳ trong việc góp phần xây dựng, nâng cao năng lực cho lực lượng tham gia hoạt động GGHB Liên Hiệp Quốc của Việt Nam.

Khóa học tiếng Anh nêu trên nhằm giúp các bác sĩ, sĩ quan của Bệnh viện Quân y 354 cải thiện kỹ năng tiếng Anh để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ GGHB Liên Hiệp Quốc trong tương lai.

Theo tiêu chuẩn của Liên Hiệp Quốc, bệnh viện dã chiến (cấp 2) có khoảng 70 người, đơn vị công binh có trên 200 người.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, vào cuối tháng 9 tới đây, hội nghị thượng đỉnh về GGHB sẽ được tổ chức tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Dự kiến tại hội nghị này, Việt Nam sẽ thông báo với cộng đồng thế giới việc sẵn sàng tham gia tích cực hơn vào hoạt động GGHB Liên Hiệp Quốc, như cử bệnh viện dã chiến (cấp 2), đơn vị công binh, sĩ quan liên lạc và các đơn vị bảo vệ phái bộ đi tham gia hoạt động GGHB của Liên Hiệp Quốc.

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên