24/08/2015 17:30 GMT+7

​Buộc “cát tặc” bơm trả cát lại sông Hàm Luông

MẬU TRƯỜNG - MINH TÂN
MẬU TRƯỜNG - MINH TÂN

TTO - Ngoài xử phạt 35 triệu đồng, công an huyện Mỏ Cày (Bến Tre) còn buộc thuyền của nhóm "cát tặc" Hồ Văn Thiện bơm lại số cát khai thác trái phép xuống sông Hàm Luông.

Chiếc ghe bơm cát trái phép trên sông Hàm Luông đang bị tạm giữ để điều tra
Chiếc ghe bơm cát trái phép trên sông Hàm Luông đang bị tạm giữ 

Ngày 24-8, Công an tỉnh Bến Tre cho biết Đội cảnh sát kinh tế Công an huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối với Hồ Văn Thiện (21 tuổi, ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) về hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hàm Luông.

Trước đó, khoảng 10g30 cùng ngày, nhận được tin báo của quần chúng về một trường hợp khai thác cát trái phép trên sông Hàm Luông, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Mỏ Cày Bắc đã tổ chức lực lượng kiểm tra.

Kết quả lực lượng chức năng đã bắt quả tang Thiện đang dùng tàu sắt (biển kiểm soát 71BTr - 1327) trọng tải khoảng 40 tấn khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hàm Luông, đoạn qua xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc.

Qua làm việc, Hồ Văn Thiện thừa nhận đã khai thác cát trái phép khối lượng khoảng 15-20 m3 đem về bán cho các hộ dân có nhu cầu san lắp mặt bằng.

Căn cứ vào số lượng cát vi phạm bắt quả tang trên tàu của Thiện tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt như trên đồng thời buộc Thiện phải bơm số cát khai thác trái phép trả lại lòng sông.

MẬU TRƯỜNG - MINH TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên