17/08/2015 19:33 GMT+7

Khống chế nhóm côn đồ, súng công an cướp cò trúng người dân

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Trong lúc Công an Q.9, TP.HCM nổ súng bắn chỉ thiên để khống chế nhóm côn đồ chém người ở quán karaoke, súng bị cướp cò khiến một người dân trúng đạn ở chân.

Tối 17-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.9 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Võ (25 tuổi), Lê Thanh Nhã (23 tuổi), Nguyễn Trọng Nhân (20 tuổi), Nguyễn Huỳnh Kháng Duy (16 tuổi, cùng tạm trú tại TP.HCM) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan công an, khoảng 20g30 ngày 16-8, một nhóm thanh niên hơn 10 người đi xe máy mang theo hung khí dừng trước cửa quán karaoke trên đường Nguyễn Văn Tăng (P.Long Thạnh Mỹ, Q.9).

Sau đó, cả nhóm xuống xe, xông thẳng vào quán, tìm đến phòng thu âm, vung hung khí chém tới tấp anh Phạm Ngọc Phước (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, nhân viên quán). Nhóm người trên còn dọa sẽ chém luôn những ai can ngăn nên không ai dám đến gần.

Nhận tin báo, công an Q.9 có mặt nổ súng bắn chỉ thiên nhưng nhóm đối tượng trên hung hăng cầm hung khí tấn công chống trả công an. Trong lúc hỗn loạn, súng công an bị cướp cò khiến một người dân trúng đạn ở chân.

Công an đã bắt giữ 4 đối tượng, số còn lại trốn chạy khỏi hiện trường.

Mọi người nhanh chóng đưa anh Phước và người dân trúng đạn đi bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu cơ quan công an xác nhận, nguyên nhân vụ việc là trước đó anh Phước có mâu thuẫn cá nhân với nhóm thanh niên. 

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên