08/08/2015 13:00 GMT+7

Hổ trắng quý hiếm đẻ con ở Thảo cầm viên Sài Gòn

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Lần đầu tiên một cặp hổ trắng được thuần dưỡng ở Thảo cầm viên Sài Gòn (Q.1, TP.HCM) sinh ra 3 hổ con khỏe mạnh. Cả ba hổ con sau gần 1 tháng tuổi cân nặng 3,6-4,1kg.

Hổ con có lông màu trắng kem, trên mình có vằn đen giống hổ bố và hổ mẹ.

Năm 2009, cặp hổ bố và hổ mẹ khoảng 2 tuổi có nguồn gốc từ vườn thú Elmvale (Canada) được Thảo cầm viên đưa về thuần dưỡng và được đặt tên thân thiện là Lem (cọp đực) và Luốc (cọp cái). Sau một thời gian phối giống, đến nay việc nhân giống loài hổ quý hiếm này mới có kết quả.

Hổ trắng (còn gọi là cọp Bengal) là loài quí hiếm, phân bố chủ yếu ở Ấn Độ, Mayanmar, Bangladesh và ít được nhìn thấy trong tự nhiên, đang có nguy cơ tiệt chủng cao. Hiện trên thế giới còn khoảng 2.300 hổ trắng, chủ yếu được nuôi trong các vườn thú.

Trước đó, Thảo cầm viên Sài Gòn đã nhân giống thành công cùng lúc 5 hổ Đông Dương (có lông màu vàng, vằn đen). Hiện số hổ này đã được đưa về nuôi dưỡng tại công viên Sài Gòn Safari (huyện Củ Chi).

Khu vực hổ mẹ Luốc canh chừng 2 hổ con ngủ. Rất ít người được tiếp cận khu vực này - Ảnh: P.V.Lâm
Hổ trắng con nhỏ nhất đàn được tách mẹ nuôi riêng nhằm đảm bảo phát triển tốt - Ảnh: Q.Khải
Hổ trắng được nuôi riêng khá thân thiện, đùa giỡn, ngoạm tay người nuôi dưỡng - Ảnh: Q.Khải
Hiện hổ trắng con được tách mẹ có cân nặng 4,1kg, vượt cả hai hổ con đang ở cùng hổ trắng mẹ - Ảnh: Q.Khải

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên