04/08/2015 06:00 GMT+7

​Giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong mọi tình huống

MAI HOA - MAI HƯƠNG
MAI HOA - MAI HƯƠNG

TT - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ quân sự TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức trong hai ngày 2 và 3-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đánh giá những thành quả mà Đảng bộ quân sự TP.HCM đạt được nhiệm kỳ qua khá toàn diện.

Trong đó, nổi bật nhất là đã chủ động làm tốt vai trò tham mưu giúp Thành ủy, UBND TP.HCM lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, thực hiện tốt nghị quyết 28 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân. 

Ông Hải đề nghị Đảng bộ quân sự TP.HCM cần có những giải pháp cụ thể, có tính hành động cao trong nhiệm kỳ tới, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng chiến đấu cao, vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao;

Làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ TP.HCM vững chắc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

* Phát biểu tại đại hội đại biểu Đảng bộ quận 3 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 ngày 3-8, bà Thân Thị Thư - ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - lưu ý trong thời gian tới, quận 3 cần tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, phát huy ưu thế của một quận trung tâm;

Sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà đất trên địa bàn, mời gọi đầu tư để xây dựng lại các chung cư xuống cấp, chỉnh trang những khu vực dân cư có điều kiện sống khó khăn mà nghị quyết nhiều năm trước đã đặt ra... Bà Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử chức danh bí thư Quận ủy quận 3.

MAI HOA - MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên