29/07/2015 20:12 GMT+7

Huy động quân đội, công an khắc phục mưa lũ ở Quảng Ninh

T.PHÙNG - CHUNG THỦY
T.PHÙNG - CHUNG THỦY

TTO -  Tính đến 18g30 ngày 29-7 đã có 1.469 bộ đội, 2.500 dân quân và 500 công an trực tiếp ứng cứu với mưa lũ, sạt lở tại Quảng Ninh.

Các chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 15, sư đoàn 395, Quân Khu III đang dọn dẹp lại đống bùn đất ngổn ngang ở phường Hà Khánh sau khi nước rút.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) cũng cho biết các lực lượng đã huy động 148 phương tiện (72 ôtô, 4 xe lội nước, 3 tàu, 23 xuồng, 46 máy xúc, máy cẩu) để ứng phó.

Đến 16 giờ ngày 29-7, Sở chỉ huy phía trước của Quân khu 3 tại thành phố Hạ Long đã kết thúc công tác, giao quyền chỉ huy cho Bộ Chỉ huy quân sự  tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều hành lực lượng giúp địa phương khắc phục hậu quả.

Thống kê của Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN đến 18g30 ngày 29-7 mưa lũ ở Quảng Ninh đã làm chết 17 người (Hạ Long 14 người,  Cẩm Phả 3 người)  và làm mất tích 6 người (ở Cô Tô  có 6 ngư dân  tàu TH 91287 của Thanh Hóa bị mất tích do chìm tàu), bị thương 7 người (Hạ Long 5 người, Cẩm Phả 2 người).

Về tài sản có 2 tàu chìm, sập 18 nhà, ngập 2.860 nhà; hư hại 967 ha lúa và hoa màu, 35 ha ao nuôi trồng thủy sản, sạt lở 4.650 m3 đất đá.

Vào lúc 10g ngày 29-7, Cục Cứu hộ - cứu nạn (Bộ Quốc phòng) đã đề nghị Sở Chỉ huy Bộ điều tăng cường tàu HQ 634 của Quân chủng  Hải quân đi tìm kiếm cứu nạn  6 ngư dân mất tích do chìm tàu  TH 91287 của Thanh Hóa lúc 14g ngày 27-7  tại khu vực cách Đông Nam đảo Quan Lạn (Quảng Ninh) khoảng 10 hải lý.

Ngoài 1 người bơi vào bờ, 6 người mất tích được 90 người và 3 tàu, 4 xuồng tổ chức tìm kiếm mấy ngày qua nhưng chưa có kết quả.

T.PHÙNG - CHUNG THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên