20/07/2015 22:55 GMT+7

“Chung chi cho đăng kiểm”: kỷ luật hàng loạt cán bộ

GIA MINH - MẬU TRƯỜNG
GIA MINH - MẬU TRƯỜNG

TTO - Đình chỉ hai dây chuyền kiểm định, cho thôi việc, cấm vĩnh viễn làm công tác đăng kiểm với ông Lê Đức Linh, thu hồi thẻ đăng kiểm viên 4 người, đình chỉ chức danh đăng kiểm viên 2 người...

Đăng kiểm viên Trung tâm 50-05V lấy tiền trước khi kiểm định - Ảnh: Gia Minh

Chiều 20-7, ông Trần Kỳ Hình, cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết đã ký quyết định kỷ luật các cán bộ có liên quan tới bài viết “Chung chi cho đăng kiểm”, đồng thời gửi lời cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã giúp Cục Đăng kiểm Việt Nam phòng chống tiêu cực trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới đường bộ.

Theo ông Hình, ngay ngày 13-7, khi bài báo được đăng tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã thành lập đoàn kiểm tra để làm việc với báo, phối hợp xác minh, làm rõ tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm được đề cập trong bài báo.

Ngày 16-7, sau khi đã kiểm tra, xác nhận đủ thông tin, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã họp hội đồng xét kỷ luật và ra quyết định xử lý các cá nhân, tập thể được báo đề cập như sau:

Đình chỉ dây chuyền kiểm định số 2 thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50-03V. Cảnh cáo, cho thôi việc, cấm vĩnh viễn làm công tác đăng kiểm với ông Lê Đức Linh. Cảnh cáo, thu hồi thẻ đăng kiểm viên với ông Tạ Xuân Thu và ông Bùi Văn Hữu. Cảnh cáo ông Trịnh Lý Ân Phùng, phó giám đốc phụ trách trực tiếp và khiển trách với ông Trần Hữu Thái, giám đốc trung tâm này.

Đình chỉ một dây chuyền kiểm định thuộc Trung tâm đăng kiểm 50-05V, cảnh cáo, thu hồi thẻ đăng kiểm viên đối với ông Đỗ Lam Anh; khiển trách, thu hồi thẻ đăng kiểm viên với ông Trần Anh Tú. Cảnh cáo ông Nguyễn Thanh Long, phó giám đốc phụ trách trực tiếp và khiển trách ông Nguyễn Đình Quân, giám đốc trung tâm.

Đối với Trung tâm đăng kiểm 50-01S, Cục Đăng kiểm Việt Nam ra quyết định đình chỉ chức danh đăng kiểm viên với ông Nguyễn Huỳnh Phong, đình chỉ chức danh đăng kiểm viên và chức danh phụ trách dây chuyền kiểm định của ông Lê Mậu Tuấn.

Bên cạnh đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam còn đề nghị Sở Giao thông vận tải TP.HCM phối hợp, có hình thức xử lý về mặt hành chính đối với tập thể, cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý của sở.

GIA MINH - MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên