19/06/2015 16:35 GMT+7

Tiêu giống giá cao, dân bị cắt trộm dây tiêu

A LỘC
A LỘC

TTO - Ngày 19-6, một số hộ dân trồng tiêu tại ấp Bàu Sen, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đang lo lắng vì hàng trăm gốc tiêu đang độ thu hoạch bị cắt trộm.

Một gốc tiêu vừa mới bị cắt trộm - Ảnh: A Lộc
Một gốc tiêu vừa mới bị cắt trộm - Ảnh: A Lộc

Ông Nguyễn Văn Giảng (ngụ ấp Bàu Sen, xã Xuân Trường) bức xúc cho biết để trồng được một gốc tiêu đến lúc thu hoạch phải mất mấy năm trời, giờ bị người ta cắt trộm dây tiêu mất mấy chục trụ, bao nhiêu công sức, tiền bạc bỏ ra đổ sông đổ biển hết. Còn ông Dương Văn Phan (cùng ngụ ấp Bàu Sen, xã Xuân Trường) cũng vừa bị cắt trộm mấy chục gốc. Không chỉ tiêu trưởng thành, đến những cây tiêu giống mới trồng cũng bị trộm lấy, cả cây gòn dùng làm nọc tiêu cũng bị chặt trộm.

Để chống lại nạn trộm, gia đình ông Trần Đại Nghĩa (ngụ ấp Bàu Sen, xã Xuân Trường) phải phân công người vào rẫy để canh chừng. Theo ông Nghĩa, mấy năm trở lại đây giá tiêu liên tục tăng nên người dân đổ xô vào trồng tiêu đẩy giá tiêu giống tăng cao. Một số kẻ thấy vậy nên nảy sinh lòng tham đi cắt trộm dây tiêu của các hộ dân khác để bán giống. Nhiều gốc tiêu đang độ thu hoạch bị cắt tới tận gốc, phải ít nhất 2-3 năm nữa mới thu hoạch lại được, có cây còn bị hư luôn, người dân bị thiệt hại nặng nề.

Ông Vũ Văn Chúc - chủ tịch Hội nông dân xã Xuân Trường (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cho biết chưa nghe thấy hộ nào chính thức báo mất trộm dây tiêu, chỉ có nghe nói ở ấp Bàu Sen mà chưa kiểm tra được. Tuy nhiên, ông Chúc vẫn cảnh báo tiêu giống thời điểm này giá cao. Cụ thể, giá một hom (dây tiêu giống) Vĩnh Linh giá 20 ngàn đồng/ hom, một trụ (2 dây tiêu) giá 40 ngàn. Còn đối với giống tiêu Phú Quốc đẹp có giá từ 25-30 ngàn đồng/ hom, 40-60 ngàn đồng/ trụ tiêu. Do đó, những hộ có vườn tiêu đẹp cần phải cảnh giác.

Theo ông Trúc, hiện trạng trộm dây tiêu có từ mấy năm trước, nhưng hai ba năm trở lại đây thì không thấy. Ông Chúc cho biết sẽ sớm kiểm tra phản ánh của người dân.

Một số gốc tiêu bị cắt trộm trước đó - Ảnh: A Lộc
Một số gốc tiêu bị cắt trộm trước đó - Ảnh: A Lộc
Một hộ dân đang chăm sóc tiêu trong vườn - Ảnh: A Lộc
Một hộ dân đang chăm sóc tiêu trong vườn - Ảnh: A Lộc
A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên