08/06/2015 09:06 GMT+7

​Quốc hội thảo luận rất đúng nhưng làm không trúng

VIỄN SỰ
VIỄN SỰ

TTO - Đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) đã thẳng thắn đánh giá như vậy trước Quốc hội trong phiên thảo luận sáng nay 8-6.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thái Học - Ảnh: Việt Dũng

Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015.

Ông Học nói: “Quốc hội thảo luận rất hay, rất đúng, rất trúng, nhưng làm lại không trúng. Tôi đề nghị nghị quyết phải nói đi đôi với làm và Chính phủ làm phải như nói”.

Đại biểu Nguyễn Thái Học dẫn ra hàng loạt dẫn chứng “nói trúng mà làm không đúng”, đó là việc gói hỗ trợ 30.000 tỷ cho người dân mua nhà sau thời gian dài triển khai chỉ giải ngân được 20%.

Đó là 16.000 tỷ hỗ trợ đóng mới tàu thuyền cho người dân đánh bắt xa bờ chỉ mới giải ngân và đóng mới xong... hai con tàu ở Bến Tre và Thừa Thiên - Huế.

“Chính phủ đã lắng nghe điều gì ở dân?” - đại biểu Nguyễn Thái Học dừng lại đặt câu hỏi. Rồi tiếp tục dẫn chứng việc 10.000 học sinh lớp 12 ở Phú Yên cùng  phụ huynh đang lo lắng và bất bình vì sắp tới phải khăn gói vào Khánh Hòa để thi tốt nghiệp, theo quy chế đổi mới của ngành giáo dục về kỳ thi quốc gia.

“Thí điểm trên hàng chục ngàn con người như vậy vì sao không lấy ý kiến nhân dân, vì sao mặt trận không được phản biện” - ông Nguyễn Thái Học đặt câu hỏi.

Và minh họa nhức nhối nhất theo đại biểu Nguyễn Thái Học cho nhận định của mình là việc phòng chống tham nhũng đang diễn ra tình trạng tréo ngoe.

Tất cả đều thừa nhận tham nhũng đang ngày một tăng nhưng số vụ tham nhũng được khởi tố ngày một giảm, năm vừa qua giảm 21,8%.

“Phải chăng chúng ta chưa chọc thủng được bức màn tham nhũng?” - ông Nguyễn Thái Học băn khoăn.

Nền kinh tế đang uống thuốc...khỏe

“Phục hồi tăng trưởng chủ yếu ...nhờ uống thuốc khỏe, kinh tế vẫn ứng phó thụ động tình huống xảy ra” - đại biểu Huỳnh Nghĩa -  Trưởng đoàn ĐBQH Đà Nẵng nói.

Theo ông Nghĩa, kinh tế phục hồi chủ yếu vẫn là số lượng, chưa thay đổi về chất lượng. Tăng trưởng chủ yếu vẫn ở khối FDI, khu vực nội địa vẫn yếu.  Đặc biệt là doanh nghiệp nội địa phá sản năm sau nhiều hơn năm trước.

Ông Nghĩa đặt vấn đề: “Dường như chúng ta vẫn đang cố duy trì nền kinh tế công nghệ thấp? Thế mạnh xuất khẩu của doanh nghiệp nội địa vẫn tập trung vào hàng sơ chế, gia công'.

Đại biểu Huỳnh Nghĩa cho rằng phải tư duy theo lối “tiền tươi thóc thật”, kiên quyết xử lý nợ xấu, đưa nợ công ra xa lằn ranh đỏ để nền kinh tế thật sự khỏe chứ không tiếp tục...uống thuốc khỏe.

VIỄN SỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên