07/06/2015 10:15 GMT+7

​Tưởng niệm 52 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

MAI HOA
MAI HOA

TT - Sáng 6-6 tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 52 ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và các chư thánh tử vì đạo.

Đảnh lễ 200 lạy tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức tại Q.3, TP.HCM tối 6-6 - Ảnh: Quang Định

Ngày 11-6-1963 (tức 20-4 năm nhuần Quý Mão), tại giao lộ Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt, nay là đường Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám, hòa thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu để phản đối chính sách kỳ thị tôn giáo, gia đình trị của Ngô Đình Diệm.

“Hành động của hòa thượng đã đánh động lương tri nhân loại về thực trạng khổ đau của người dân Việt Nam và Phật giáo Việt Nam lúc bấy giờ, là sự hi sinh lớn lao cho đạo pháp và dân tộc”, lời tưởng niệm do hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Thiện Nhơn đọc, nhấn mạnh.

Cũng trong sáng cùng ngày, lễ tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức cũng diễn ra tại chùa Quán Thế Âm (quận Phú Nhuận), ngôi chùa cuối cùng Bồ tát Thích Quảng Đức trụ trì trước khi vị pháp thiêu thân.

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên