24/05/2015 12:23 GMT+7

Lửa thiêu rụi 14 phòng trọ, 2 chiến sĩ cứu hỏa bị thương

HẢI HIẾU
HẢI HIẾU

TTO - Ngọn lửa bất ngờ xuất phát từ một phòng rồi lan sang thiêu rụi cả dãy trọ, quán nhậu, kho chứa chổi cỏ tại địa chỉ 477 Phạm Văn Đồng (P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) sáng 24-5.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Hải Hiếu

Thông tin ban đầu, khoảng 10g ngày 24-5, mọi người thấy khói lửa bốc lên từ một căn phòng trọ khóa cửa trên tầng lửng. Do dãy trọ được ngăn bằng ván ép nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội và lan rất nhanh.

Chỉ vài phút lửa bao trùm và thiêu rụi 14 phòng trọ, một quán nhậu và kho chứa chổi cỏ. Người dân kịp thời xách những bình gas ra xa khu vực cháy để tránh phát nổ.

Ông Trần Đức Nẩm - chủ dãy trọ, quán nhậu và kho chổi cỏ cho biết, thời điểm xảy ra cháy nguyên dãy trọ có gần chục người phải tháo chạy bằng cửa sau để thoát thân vào hẻm 393 Nguyễn Xí.

Thời điểm đó, cha ông Nẩm 68 tuổi bị gãy chân may mắn được người nhà dìu kịp ra ngoài thoát thân.

Cảnh sát PCCC Q.Bình Thạnh phối hợp với PCCC Q.Gò Vấp điều 7 xe chuyển dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Trong lúc cố gắng dập lửa hai chiến sĩ cứu hỏa bị thương phải đưa đi cấp cứu. Một chiến sĩ do cây ngã đè bị thương sống mũi, một chiến sĩ bị nước nóng từ trên đổ xuống người bị bỏng.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định là do chập điện.

Khói bao trùm dãy trọ - Ảnh: Hải Hiếu
Các chiến sĩ phun nước dập lửa - Ảnh: Hải Hiếu
Một chiến sĩ cứu hỏa bị thương được dìu lên xe đi cấp cứu - Ảnh: Hải Hiếu
Chỉ trong tích tắc ngọn lửa đã thiêu rụi cả dãy trọ - Ảnh: Hải Hiếu
Người dân kịp thời đem bình gas ra xa tránh phát nổ - Ảnh: Hải Hiếu
Dãy trọ có vách gỗ và kho chứa chổi cỏ nên ngọn lửa bùng phát dữ dội - Ảnh: Hải Hiếu
Xe thang phun nước dập lửa từ trên cao - Ảnh: Hải Hiếu
HẢI HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên