20/05/2015 16:19 GMT+7

Yêu cầu rút kinh nghiệm vụ đi du lịch hết lễ chưa về

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Lãnh đạo Quận uỷ, UBND quận Ngô Quyền cho biết đoàn cán bộ đi du lịch về nhiệm sở trễ do “chuyến bay bị hoãn, chậm so với kế hoạch”.

Ngày 20-5, ông Nguyễn Đồng Khang, chánh văn phòng Thành uỷ Hải Phòng cho biết Ban thường vụ Thành uỷ đã họp nghe báo cáo giải trình việc lãnh đạo quận Ngô Quyền đi du lịch nước ngoài dịp nghỉ lễ nhưng qua lễ vẫn chưa về nhiệm sở.

Theo đó, làm việc với Thành uỷ Hải Phòng, lãnh đạo Quận uỷ, UBND quận Ngô Quyền cho biết đoàn cán bộ quận gồm bí thư, chủ tịch, hai phó chủ tịch và một số trưởng phòng ban đi du lịch nước ngoài nhân dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Tuy nhiên, qua dịp nghỉ lễ, từ ngày 4-5 các cơ quan nhà nước quay trở lại làm việc bình thường nhưng đoàn vẫn chưa kịp về.

Đến chiều muộn ngày 5-5 thì đoàn cán bộ đi du lịch mới về nhiệm sở đầy đủ do “chuyến bay bị hoãn, chậm so với kế hoạch”.

Thành uỷ Hải Phòng cho biết kế hoạch đi du lịch nước ngoài của quận Ngô Quyền đã được Ban thường vụ Thành uỷ đồng ý.

Tuy nhiên Ban thường vụ Thành uỷ yêu cầu: “Thường trực Quận uỷ Ngô Quyền nghiêm túc rút kinh nghiệm vì đồng ý để nhiều đồng chí lãnh đạo quận nghỉ phép đi du lịch cùng một lúc, nhất là vào dịp mật độ người đi lại đông, dễ dẫn đến tình trạng bị thực hiện không đúng với dự định ban đầu”.

Sau vụ việc, Ban thường vụ Thành uỷ Hải Phòng giao Ban tổ chức Thành uỷ tăng cường công tác quản lý đối với cán bộ thuộc diện Thành uỷ quản lý trong việc đi công tác, nghiên cứu, học tập, du lịch, chữa bệnh… ở nước ngoài.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên