12/05/2015 13:07 GMT+7

Thêm 1 nạn nhân tai nạn xe khách chết, thanh tra 2 nhà xe

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Bộ GTVT đã lập đoàn thanh tra hai nhà xe Thanh Thủy và Kim Hoàng liên quan tai nạn trên cầu Ba Si khiến 5 người chết (4 người chết tại hiện trường, 1 người vừa tử vong sáng 12-5).

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Đức Thành
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Đức Thành

Sáng 12-5, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Trà Vinh cho biết thanh tra Bộ GTVT đã cử đoàn thanh tra đột xuất nhà xe Kim Hoàng, nhà xe Thanh Thủy và Sở GTVT tỉnh Trà Vinh do liên quan vụ tai nạn thương tâm tại cầu Ba Si (xã Phương Thạnh, huyện Càng Long) ngày 7-5 làm 4 người chết, 2 người bị thương.

Theo Sở GTVT tỉnh Trà Vinh, dự kiến đoàn thanh tra của Bộ sẽ thanh tra toàn diện các đơn vị trên trong một tuần sau đó sẽ có kết luận về những sai phạm (nếu có) của những đơn vị bị thanh tra, công khai và xử lý nghiêm các sai phạm này. 

Đặc biệt, đoàn thanh tra sẽ làm rõ thông tin chủ nhà xe “khoán” 500.000 đồng cho cánh tài xế rước khách dọc đường (lời ăn lỗ chịu), khiến các tài xế thường phóng nhanh, tranh giành khách.

Trong một diễn biến khác, sáng cùng ngày, anh Thạch Mới (chồng chị Kim Thị Thanh Xuân - một trong hai nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn xe khách này) cho biết vợ anh đã qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM sau nhiều ngày điều trị.

Hiện anh đang làm thủ tục nhận thi thể của vợ để đưa về quê an táng. Còn gia đình em Trần Hữu Luân cho biết em Luân hôm nay tình hình sức khỏe đã ổn định.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, khoàng 9g30 ngày 7-5, hai xe khách của nhà xe Kim Hoàng và Thanh Thủy chạy tốc độ cao cùng chiều trên quốc lộ 53 hướng từ Trà Vinh về TP.HCM. 

Khi đến cầu Ba Si (xã Phương Thạnh, huyện Càng Long), xe Kim Hoàng lấn trái, thắng đột ngột tránh xe máy lưu thông cùng chiều phía trước.

Lúc này, xe khách Thanh Thủy chạy phía sau, thấy vậy tài xế đã đánh tay lái sang trái để tránh, tông vào 3 xe máy làm 4 người chết tại chỗ, 2 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. 

Bốn nạn nhân tử vong được xác định gồm chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng (36 tuổi), ông Kim Thành Long (60 tuổi), bé trai Thạch Kim Sang (3 tháng tuổi) cùng ngụ huyện Châu Thành và ông Võ Quốc Phong (55 tuổi, ngụ huyện Càng Long).

Hai người bị trọng thương là chị Kim Thị Thanh Xuân (36 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, mẹ Thạch Kim Sang) và em Trần Hữu Luân (4 tuổi, con chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng). Em Luân bị giập não, chị Xuân bị giập chân tay, giập nhiều nội tạng, chấn thương não.

Ngày 11-5, Công an đã quyết định khởi tố, bắt giam tài xế Phạm Văn Phương (nhà xe Thanh Thủy) vì xác định tài xế Phương đã có lỗi gây ra tai nạn. Còn tài xế Trần Bình Thiện (nhà xe Kim Hoàng) chỉ bị xử lý hành chính.

Anh Thạch Mới chăm sóc vợ tại bệnh viện sau tai nạn - Ảnh: Đức Thành
Anh Thạch Mới, chồng chị Kim Thị Thanh Xuân - vừa tử vong sáng 12-5 - Ảnh: Đức Thành
SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên