05/05/2015 17:24 GMT+7

​Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

PHAN THÀNH
PHAN THÀNH

TTO - Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản JCGS Yashima (PL22) do chỉ huy Akihiro Hirano dẫn đầu sẽ cùng 130 sĩ quan, thủy thủ thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.

Tàu JS Kirisame (DD104) tại cảng Tiên Sa
Ngày 16-4 vừa qua, Tàu JS Kirisame (DD104) cũng đã ghé thăm TP Đà Nẵng

Theo thông tin từ Sở Thông tin và truyền thông Đà Nẵng chiều 5-5, chuyến thăm hữu nghị diễn ra từ ngày 10 đến 14-5. Đi theo đoàn còn có Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam - ông Hayashi Hiroyuki.

Trong thời gian 5 ngày lưu lại tại đây, đoàn Cảnh sát biển Nhật Bản sẽ cùng với Cảnh sát biển Việt Nam trao đổi chuyên môn giữa hai lực lượng; hội thảo trao đổi và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển; giao lưu thể thao.

Ngoài ra, đoàn Cảnh sát biển Nhật Bản cũng sẽ ghé thăm, chào xã giao Bộ tư lệnh Cảnh sát biển II đóng tại huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Được biết, tàu JCGS Yashima do Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng và giao thông Nhật Bản sở hữu, căn cứ đóng tại trạm Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản ở Fukuoka.

Tàu đưa vào hoạt động từ tháng 12-1988, có trọng tải hơn 5.000 tấn, trọng lượng nước rẽ hơn 6.000 tấn. Tàu dài 130m, rộng 15,5m, sâu 8,8m.

Trên tàu trang bị 1 súng 35mm, 1 súng Vulcan 20mm và 1 máy bay trực thăng Bell 412. Trước đó, ngày 16-4, hai tàu thuộc Lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản là JS Kirisame (DD104) và JS Asayuki (DD132) chở hơn 500 sĩ quan và thủy thủ cũng đã ghé thăm TP Đà Nẵng.

PHAN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên