05/05/2015 18:25 GMT+7

Huế chìm trong khói mù và mùi rơm cháy

THÁI LỘC
THÁI LỘC

TTO - Khoảng từ 13g30 đến cuối chiều nay 5-5, TP Huế đã bị một lớp khói phủ kèm theo mùi hăng nồng của rơm đốt cháy.

Đường Tố Hữu, TP Huế mờ mịt khói trong chiều 5-5 - Ảnh: Thái Lộc
Đường Tố Hữu, TP Huế mờ mịt khói trong chiều 5-5 - Ảnh: Thái Lộc

Ban đầu khói phủ toàn bộ bờ nam sông Hương, sau tiến dần sang bờ bắc, phủ toàn bộ khu vực Thành Nội và vùng phụ cận.

Từ một tòa nhà cao tầng ở phường Xuân Phú, chúng tôi thấy từng lớp khói di chuyển từ cánh đồng phía đông thuộc các xã như Thủy Thanh, Thủy Vân… về khu vực trung tâm TP Huế.

Đến tận nơi những cánh đồng nói trên, thấy ngay cảnh từng đám khói ngùn ngụt nối liền trên những cánh đồng.

Nhiều nông dân cho biết đến thời điểm lúa chín đều nên đồng loạt thuê xe gặt rộ.

Vì sợ mưa dông nên người dân đồng loạt đốt rơm rạ trong giờ nắng cao điểm, lại gặp gió đông nên khói mới dồn về thành phố.

TS Phạm Khắc Liệu, trưởng bộ môn kỹ thuật môi trường - khoa Khoa học môi trường - Trường đại học Khoa học Huế,  nhận định Huế ô nhiễm khói do tình trạng đốt rơm ở những cánh đồng lân cận.

TS Liệu cho biết đang điều tra, khảo sát về tình hình rơm rạ trong mỗi mùa gặt.  Đây là bước khởi đầu thực hiện dự án chuyển đổi, nén rơm rạ thành những viên, thanh nhiên liệu làm chất đốt, giúp nông dân có được chất đốt cho gia đình, vừa giảm thiểu việc đốt rơm ngoài đồng gây ô nhiễm.

Dự kiến vào cuối năm 2015, sản phẩm thanh đốt sẽ được sản xuất thử nghiệm từ công nghệ nén của Thái Lan.

Trung tâm TP Huế nhìn từ phường Xuân Phú lúc 15g ngày 5-5 mờ mịt khói - Ảnh: Thái Lộc
Trung tâm TP Huế nhìn từ phường Xuân Phú lúc 15g ngày 5-5 mờ mịt khói - Ảnh: Thái Lộc
THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên