03/05/2015 13:24 GMT+7

Lễ truy điệu hai phi công hi sinh khi huấn luyện bay trên biển

MY LĂNG - HỮU KHOA
MY LĂNG - HỮU KHOA

TTO - Sáng 3-5, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ viếng, truy điệu hai phi công hi sinh trong ngày 16-4 khi làm nhiệm vụ huấn luyện bay chiến đấu tại khu vực huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Lễ viếng bắt đầu từ 7g sáng cùng ngày tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Phạm Ngũ Lão, Q. Gò Vấp, TP.HCM).

Từ sáng sớm đã có rất đông đồng chí, đồng đội, người thân của hai phi công đến viếng và đưa tiễn. 

Lễ truy điệu bắt đầu lúc 10g30 sáng cùng ngày. Sau đó, di hài hai phi công sẽ được di quan và hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM. 

Sau đó, di hài thượng tá Lê Văn Nghĩa - trung đoàn phó trung đoàn không quân 937 được đưa về quê nhà ở huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội để an táng. Di hài thiếu tá Nguyễn Anh Tú - Phi đội phó phi đội 1 trung đoàn không quân 937 được đưa về an táng tại nghĩa trang Liệt sỹ Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Người thân hai gia đình chiến sĩ, người dân đến đưa tiễn các anh lần cuối. Ảnh: Hữu Khoa
Sự hy sinh của hai chiến sĩ là niềm tiếc thương vô cùng cho gia đình, đồng đội. Ảnh: Hữu Khoa
Đồng đội đến viếng hai chiến sĩ. Ảnh: Hữu Khoa
Những cái bắt tay động viên, chia sẻ lẫn nhau giữa gia đình và đồng đội hai chiến sĩ. Ảnh: Hữu Khoa
Các chiến sĩ Phòng không - Không quân đến viếng hai chiến sĩ. Ảnh: Hữu Khoa
Đồng đội tiễn đưa các chiến sĩ lần cuối. Ảnh: Hữu Khoa
Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, Trưởng ban lễ tang đọc điếu văn. Ảnh: Hữu Khoa
Đông đảo đồng đội và thân nhân hai chiến sĩ có mặt tại nhà tang lễ Bộ quốc phòng. Ảnh: Hữu Khoa
Linh cửu hai chiến sĩ  tại nhà tang lễ Bộ quốc phòng. Ảnh: Hữu Khoa
Bố của Thiếu tá Nguyễn Anh Tú thay mặt hai gia đình phát biểu. Ảnh: Hữu Khoa
Di hài hai chiến sĩ chuẩn bị đưa ra xe đi hỏa táng
MY LĂNG - HỮU KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên